cua trung quốc
-
"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc có bản song sinh Lò phản ứng nhiệt hạch Huanliu-3, "Mặt trời nhân tạo" thế hệ mới của Trung Quốc, bắt đầu loạt thí nghiệm mới với hệ thống song sinh kỹ thuật số.
-
Trung Quốc có kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ mới Trung Quốc sắp triển khai một chương trình không gian để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ có kích thước bằng 1/3 trạm ISS. -
Bí mật đằng tàu vũ trụ thông minh thế hệ mới của Trung Quốc: Chìa khóa cho cuộc cách mạng hàng không vũ! Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc, một loại tàu vũ trụ có người lái mới sắp được phóng lên không gian.
-
Xây nhà dày đặc, 45% thành phố lớn Trung Quốc đang sụt lún nhanh Nghiên cứu dựa trên vệ tinh cho thấy gần một nửa thành phố lớn của Trung Quốc đang bị sụt lún từ mức trung bình đến nghiêm trọng, đặt hàng triệu người vào nguy hiểm. -
Trung Quốc phát thải khí nhà kính nhiều hơn cả Mỹ và các nước phát triển cộng lại Một thống kê mới nhất đã chỉ ra, Trung Quốc đang là quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới, thậm chí lượng phát thải đã tăng gấp 3 lần chỉ trong ba thập kỷ qua. -
Trung Quốc tổ chức lớp học trực tuyến từ bên ngoài không gian Trong buổi học trực tuyến từ không gian, các phi hành gia Trung Quốc cho các sinh viên trên Trái Đất tham quan các khu vực sinh sống và làm việc của trạm vũ trụ. -
Kho báu 100.000 đồng xu cổ chôn dưới công trường xây dựng Số lượng tiền xu đồ sộ xâu thành hơn 1.000 chuỗi được công nhân xây dựng phát hiện tại thành phố Maebashi. -
Trung Quốc đưa tàu ngầm có người lái xuống đáy biển Bắc Cực Trung Quốc tính đưa một tàu ngầm có người lái vào thám hiểm đáy biển vùng cực như một phần trong tham vọng ngày càng lớn mạnh của nước này tại Bắc Băng Dương. -
Trạm vũ trụ dưới mặt đất đầu tiên của Trung Quốc Cơ sở mới với khả năng mô phỏng 9 loại yếu tố môi trường trạm vũ trụ cho phép tiến hành nhiều thí nghiệm không gian ngay tại Trái đất. -
Vệ tinh tái sử dụng đầu tiên của Trung Quốc trở về Vệ tinh Shijian 19 hạ cánh thành công xuống bãi đáp Dongfeng lúc 9h39 ngày 11/10 (giờ Hà Nội) tại khu tự trị Nội Mông.
Khoa học quân sự
Tại sao