-
Đi bộ tạo ra điện Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát triển kỹ thuật tạo điện năng dựa trên dòng chảy các hạt chất lỏng siêu nhỏ, giúp người đi bộ tạo ra dòng điện đủ lớn để sạc điện thoại di động.
-
Nước mặn xâm nhập sâu trong mùa khô năm 2013 Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô năm 2013, dòng chảy trên sông Mekong thiếu hụt từ 30-45% lượng nước so với trung bình nhiều năm.
-
Những dòng sông hợp lưu không chịu hợp màu Do vận tốc, lưu lượng nước và nhiệt độ mà nhiều con sông ở Mỹ, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Đức dù được hợp thành từ nhiều dòng chảy nhưng màu sắc vẫn không bị trộn lẫn.
-
Tại sao nằm ven biển nhưng Quảng Ninh vẫn bị lũ lụt? Mưa kỷ lục trong vòng 50 năm cùng với việc sạt lở đất làm tắc nghẽn các dòng chảy, nên Quảng Ninh đã chìm trong nước, có nơi sâu gần 2 m.
-
Chống sạt lở đất bằng thảm thực vật Việc sử dụng cỏ vetiver vuông góc với hướng dòng chảy sẽ giúp giảm vận tốc các tác nhân bào mòn bề mặt như nước, gió, hạn chế xói mòn.
-
Kế hoạch dội bom dập núi lửa phun trào của Mỹ năm 1935 Thomas Jagger, người sáng lập Đài quan sát Núi lửa Hawaii, tin chắc một vụ nổ lớn có thể làm sập các cột dung nham và chặn dòng chảy của nó.
-
Dép thông minh tự xếp thẳng hàng ở Nhật Hãng Nissan giới thiệu mẫu dép thông minh với khả năng tự động chạy về đúng vị trí tại một khách sạn kiểu truyền thống của Nhật ở thị trấn Hakone, Mirror hôm 26/1 đưa tin.