- Phát hiện hoá chất gây ung thư trong các sản phẩm tắm gội
Hóa chất 1,4-dioxane được tìm thấy trong các sản phẩm mỹ phẩm tắm gội như sữa tắm, dầu thơm và xà phòng có khả năng gây ung thư ở người.
- Cách sử dụng nước hoa hiệu quả nhất
Nước hoa có thể là tiếng thì thầm ngọt ngào, gợi nhắc mọi người rằng "Tôi đang ở đây" hoặc là tiếng hét gây náo động "Nhìn này, tôi đấy!".
- Napoléon chết vì nỗi ám ảnh với nước hoa, dùng 50 chai mỗi tháng?
Napoléon Bonaparte – người anh hùng của Cách mạng Pháp, người duy nhất hai lần làm Hoàng đế Pháp - có thể đã bị giết bởi nỗi ám ảnh tột độ với nước hoa.
- Cách chăm sóc da của Nữ hoàng Cleopatra
Cleopatra là người phụ nữ quyền lực nhất thời Ai Cập cổ đại. Với vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", bà trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho hội họa và thi ca.
- Ford sắp cho ra mắt nước hoa dành cho những khách hàng thích đi xe điện nhưng lại nhớ mùi xăng
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 20% tài xế sẽ nhớ mùi xăng khi ngồi trong chiếc xe điện mới của họ.
- Mỹ phẩm ra đời như thế nào?
Di tích khảo cổ ở Ai Cập cho thấy sự hiện diện của mỹ phẩm từ 6.000 năm trước. Phụ nữ Ai Cập giàu có thường vẽ bột đồng màu xanh nhạt lên mặt để làm nổi bật đường nét. Họ dùng tinh dầu thơm và vẽ lông mày bằng loại kem chế từ mỡ cừu, chì, bồ hóng.
- Phát hiện cây dã hương cổ thụ tại Nam Định
Dã hương là cây thuộc dòng long não, hoa nhỏ màu vàng nhạt, nở vào cuối mùa xuân. Các bộ phận của thân cây có chứa tinh dầu thơm, gỗ đốt thơm như hương trầm. Đặc biệt rễ cây có chứa chất Safrol – thành phần rất có giá trị tr