gai
-
Miền Nam Trung Quốc đối mặt với nạn châu chấu lịch sử Lin Yichen, một người dân làng Pacuo, tỉnh Vân Nam, cho biết: “Trên mỗi cây ngô có từ 30 đến 40 con châu chấu và chẳng mấy mà lá rụng hết".
-
Vì sao biến thể SARS-CoV-2 mà nữ công nhân Hải Dương nhiễm được gọi là “chìa khóa chủ”? Trong số các biến thể của SARS-CoV-2 đã được phát hiện tính đến thời điểm này, thì biến thể của Anh mà nữ công nhân Hải Dương nhiễm đang gây lo ngại nhất. -
Giả thuyết về nguồn gốc con người" từ sao Kim: Sự thật hay chỉ là "ảo tưởng"? Trong những năm gần đây, các giả thuyết về nguồn gốc của loài người đã trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi, với những thuyết âm mưu không ngừng gia tăng.
-
Loài nhím kỳ lạ, mõm dài ngoằng, người đầy màu mè Loài nhím kỳ lạ này sở hữu bộ lông đặc biệt có thể giúp chúng giao tiếp bằng cách chà sát lông với nhau trong bóng tối. -
Rợn người cảnh bé gái 5 tuổi thân mật với trăn khổng lồ Trong đoạn video mới nhất, Taoka ghi lại cảnh tượng con gái của anh chơi đùa với con trăn vàng dài gần 4m trong một ngõ nhỏ tại một địa điểm không xác định. -
Bố đảm việc nhà, con gái dễ thành đạt Khả năng thành đạt trong tương lai của các bé gái sẽ tăng nếu người bố chia sẻ việc nhà với người mẹ và không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. -
Bé gái cầm rắn trên tay mà không hay biết đó là loài cực độc Một bé gái 11 tuổi đã bắt gặp và cầm một con rắn lên tay vì cảm thấy đáng yêu, nhưng không hay biết đó là loài rắn sở hữu nọc độc chết người. -
Australia nhân giống đội quân ốc tù và chống sao biển Chính phủ Australia tuyên bố cấp vốn để nhân giống hàng nghìn chiến binh ốc tù và nhằm ứng cứu rạn san hô Great Barrier Reef đang trên đà kiệt quệ, AFP ngày 18/9 dẫn lời các quan chức cho biết. -
Bạch kim vương vãi khắp Trái đất: Từ tiểu hành tinh suýt tiêu diệt loài người? Dấu vết bạch kim dị thường ở Bắc Mỹ vừa củng cố thêm cho sự tồn tại của vật thể vũ trụ được cho là gây ra kỷ băng hà cuối cùng và thảm kịch đại tuyệt chủng. -
Bộ tộc kỳ quái, đàn ông phải ác chiến với sư tử mới cho "tán gái" Barabaig là một bộ lạc du mục của người Barabaig hiện đang sinh sống tại vùng cao nguyên miền núi lửa thuộc phía Bắc núi Hanang vùng Manyara, Tanzania.
Khoa học quân sự
Tại sao