hàu
-
1/5 loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng Số lượng các loài động vật sinh sống trên Trái Đất đang giảm nhanh, đặc biệt là động vật có vú khi hiện khoảng 1/5 các loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
-
Cậu bé 11 tuổi giành giải sáng tạo túi chống lụt Cậu bé Peyton Robertson, 11 tuổi, người Mỹ đã chạm đến phần thưởng cao nhất trong cuộc thi sáng tạo dành cho các nhà khoa học trẻ Young Scientist Challenge. -
Ô nhiễm tiếng ồn có thể gây bệnh Các nghiên cứu gần đây khẳng định, ô nhiễm tiếng ồn dẫn đầu danh sách các dạng ô nhiễm không khí có hại cho sức khỏe, nguy hiểm cho người lớn lẫn trẻ con.
-
Cuộc tranh giành quyền lực giữa mẹ con Võ Tắc Thiên (2) Ép Lý Hiền phải tự sát, phế truất Lý Triết là những bước cờ chính trị của người đàn bà tham vọng Võ Tắc Thiên. -
Giật mình với tuyết màu đỏ như máu Băng tuyết vốn dĩ đã lạnh giá nhưng tuyết màu đỏ càng khiến cho người ta rùng mình hơn vì liên tưởng đến màu máu đáng sợ. -
Vì sao Hà Nội và Bắc, Trung bộ nắng nóng dữ dội? Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện tượng nắng nóng bất thường đang xảy ra ở miền Bắc và miền Trung được đánh giá là kỷ lục trong 15 năm qua. Vậy tại sao lại có đợt nắng nóng bất thường này? -
El Nino năm 2015 có thể gây ra nhiều thiên tai? Vùng biển phía Đông Thái Bình Dương đang nóng lên khiến hiện tượng El Nino có thể xảy ra ngang với mức đỉnh điểm vào năm 1997 và gây ra nhiều thiên tai bất ngờ. -
Các nhà sư Nhật đã ghi chép tình trạng Trái Đất suốt 600 năm Dù là một hiện tượng đã được chứng minh, bản ghi chép tỉ mỉ của các nhà sư sẽ đóng góp vào việc dẹp mỗi nghi ngờ về hiện tượng nóng lên toàn cầu. -
18 tháng kinh hoàng nhất lịch sử: Mặt trời biến mất, con người không nhìn thấy bóng của mình vào giữa trưa Các nhà khoa học tin rằng vào mùa xuân năm 536 đã xảy ra nhiều thảm kịch liên tiếp và bắt đầu thời kỳ khắc nghiệt nhất, đe doạ sự tồn vong của con người. -
Vụ nổ thảm khốc ở Beirut làm xáo trộn tầng điện li của Trái đất Tháng 8/2020, cư dân gần cảng Beirut của Lebanon đã chứng kiến vụ nổ thảm khốc khiến nhiều người chết, hàng nghìn người bị thương và mất nhà cửa.
Khoa học quân sự
Tại sao