hát
- "Mặt trời nhân tạo" lớn nhất thế giới đã bắt đầu được lắp ráp Dự kiến quá trình lắp ráp này sẽ kéo dài 5 năm, đánh dấu dự án nhiệt hạch hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài người đã bước sang giai đoạn mới.
- Làm lại thí nghiệm "nhanh hơn ánh sáng" Sau khi thông báo các hạt neutrino di chuyển nhanh hơn ánh sáng vào tháng trước, các nhà vật lý của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) quyết định lặp lại thí nghiệm theo cách khác để kiểm chứng kết quả.
- 99% khả năng "hạt của Chúa" lộ diện Ngày 3/7, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) thông báo các nhà vật lý của họ đã tìm ra một loại hạt có những tính chất vật lý giống hạt Higgs. Khối lượng của loại hạt mới với khối lượng lớn hơn 126 lần so với hạt proton trong nguyên tử.
- Tìm ra nguồn gốc bí ẩn của “hạt ma” Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu để tìm ra bí ẩn nguồn gốc của các hạt neutrino, hay còn được gọi là “hạt ma”.
- Công dụng trị bệnh của hạt bí Chúng ta ai cũng biết bí ngô là nguồn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất nhưng ít người biết được hạt bí ngô cũng có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe.
- Hạt của Chúa tròn một tuổi Một năm đã đi qua kể từ lần công bố đầu tiên tìm ra hạt Higgs boson trong phòng thí nghiệm, đã tìm thấy các kết quả phong phú hơn và mang tính khẳng định hơn về sự tồn tại của hạt cơ bản tiên đoán bởi lý thuyết.
- Đo được tốc độ của một cú hắt xì hơi Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học Canada sử dụng máy quay công nghệ cao để chụp ảnh quá trình hắt hơi tạo ra bởi sáu tình nguyện viên.
- Tình hình nền công nghệ hạt nhân thế giới Thập niên 1950 của thế kỷ 20 chứng kiến sự ra đời và phát triển rộng khắp các châu lục các nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên.
- Vũ khí hạt nhân cũng có hạn sử dụng như thực phẩm, vậy làm thế nào với vũ khí hạt nhân hết hạn? Chúng ta đều biết rằng vũ khí hạt nhân, với tư cách là vũ khí mạnh nhất hành tinh, có sức công phá cực lớn, khả năng gây chết người của chúng là điều hiển nhiên.
- Hầm chứa chất thải hạt nhân an toàn trong 100.000 năm Hầm Onkalo nằm ở độ sâu hơn 400 m dưới lòng đất chuyên lưu trữ chất thải có độ phóng xạ cao từ nhà máy điện hạt nhân, dự kiến hoạt động từ năm 2024.