hô hấp

  • Hà Nội : Bụi lơ lửng cao gấp 2,5 lần mức cho phép Hà Nội : Bụi lơ lửng cao gấp 2,5 lần mức cho phép
    Mức độ ô nhiễm bởi bụi lơ lửng chung cho cả hai mùa ở Hà Nội cao hơn tiêu chuẩn cho phép là 2,5 lần. Nồng độ bụi mịn chiếm tỉ lệ cao là 63%. Thực trạng này đã kéo theo một số bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng cao.
  • Cấp cứu “ấn tay lên ngực” hiệu quả hơn Cấp cứu “ấn tay lên ngực” hiệu quả hơn
    Bệnh nhân ngưng tim có khả năng hồi phục mà không bị tổn thương não nếu người cấp cứu tập trung thực hiện mỗi động tác xoa bóp tim bằng cách ấn tay lên ngực (ảnh) thay vì kết hợp hà hơi thổi ngạt hay còn gọi là “hô hấp miệng - miệng”.
  • Viêm phổi do phế cầu - Bệnh nguy hiểm ở trẻ em Viêm phổi do phế cầu - Bệnh nguy hiểm ở trẻ em
    Trong số những bệnh hô hấp khiến trẻ em phải nhập viện trong mùa hè thì viêm phổi do phế cầu là một trong những bệnh thường gặp. Với đặc điểm xuất hiện không kể thời tiết, bệnh đã trở thành gánh nặng đối với sức khỏe trẻ em. Nhận biết để phòng ngừa bệnh cho trẻ là điều quan trọng đối với
  • Lần đầu tiên có thuốc trị hen cho trẻ nhỏ Lần đầu tiên có thuốc trị hen cho trẻ nhỏ
    Tại hội thảo về hen ngày 22/7, tiến sĩ Đào Minh Tuấn, Phó trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, ở Việt Nam, cứ 10 đứa trẻ dưới 15 tuổi thì một mắc hen. Đặc biệt, số trẻ nhỏ mắc bệnh này ngày càng tăng, nhiều cháu mới ngoài 6 tháng đã được phát
  • Người phụ nữ nhiễm H5N1 đã qua đời Người phụ nữ nhiễm H5N1 đã qua đời
    Bệnh nhân nhiễm virus cúm gia cầm mới được phát hiện ở Hà Tây đã tử vong sau mấy ngày suy hô hấp. Người phụ nữ 22 tuổi này đang mang thai được hơn 6 tháng, thai nhi không cứu được.
  • Nguy cơ bệnh dịch với con người ở thế kỷ 21 Nguy cơ bệnh dịch với con người ở thế kỷ 21
    Không chỉ những bệnh mới như dịch cúm, hội chứng hô hấp cấp tính - SARS, các chuyên gia y tế thế giới còn lo ngại vì sự quay trở lại của nhiều căn bệnh cũ như sốt rét, tiêu chảy và lao.
  • Cai nghiện thuốc lá: Không dễ, còn cần phải có ý chí Cai nghiện thuốc lá: Không dễ, còn cần phải có ý chí
    Theo PGS.TS. BS. Lê Thị Tuyết Lan, Trưởng Trung tâm Chăm sóc Hô hấp - BV ĐH Y Dược TP.HCM, bỏ thuốc lá trước năm 35 tuổi, các tổn thương ở phổi do thuốc lá gây ra có thể tự hồi phục được... Thế nhưng bỏ thói quen này cũng không phải dễ. Trong số 10 người cai nghiện, chỉ có
  • Vi-rút H5N1 biến đổi nguy hiểm cho con người! Vi-rút H5N1 biến đổi nguy hiểm cho con người!
    Theo một nghiên cứu mới được công bố, vi-rút cúm gia cầm H5N1 đã biến đổi để có thể phát triển tốt trong đường hô hấp trên con người. Phát hiện này cho thấy H5N1 không ngừng tiến hoá để trở nên nguy hiểm hơn trước đây.
  • Trung Quốc cấm xuất khẩu đồ chơi nhiễm độc Trung Quốc cấm xuất khẩu đồ chơi nhiễm độc
    Các thử nghiệm cho thấy, hạt đồ chơi trên có phủ hoá chất công nghiệp 1,4-butanediol. Khi ăn vào bụng, hoá chất này sẽ chuyển hoá thành gamma hydroxy butyrate, và gây ra các vấn đề về hô hấp, mất tỉnh táo, tai biến ngập máu, lơ mơ, hôn mê v&a
  • Bé gái có lợi từ bú sữa mẹ nhiều hơn bé trai Bé gái có lợi từ bú sữa mẹ nhiều hơn bé trai
    Nghi ngờ lòng tin có từ lâu đời rằng bú sữa mẹ bảo vệ tất cả các bé khỏi bệnh tật như nhau, cuộc nghiên cứu do các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm nhi khoa Johns Hopkin dẫn đầu đã cho thấy rằng, khi các bệnh nhiễm đường hô hấp bùng phát