-
Tìm thấy hơn 1.000 loài mới tại Tiểu vùng sông Mekong Theo một báo cáo vừa được WWF công bố, trong 1.068 loài mới được phát hiện tại Tiểu vùng sông Mekong từ năm 1997 đến 2007 có loài nhện huntsman lớn nhất thế giới...
-
Cá mập trắng cổ đại phát triển chậm hơn Hóa thạch hoàn chỉnh nhất của một con cá mập trắng lớn cổ đại đã được phát hiện tại vùng sa mạc khô hạn thuộc Peru, bao gồm các phần của xương sống và phần miệng với 222 cái răng.
-
Phát hiện hai loài rắn mới Một loài rắn mới có tên là rắn mai gầm Gia Lai - Calamaria gialaiensis Ziegler – vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai.
-
Tìm thấy quả trứng của Charles Darwin Charles Darwin - cha đẻ thuyết tiến hóa - từng thu thập một số quả trứng trong chuyến du hành với tàu HMS Beagle. Một trong số này đã được tái phát hiện tại Đại học Cambridge (Anh).
-
Bằng chứng cổ nhất về bệnh phong ở Ấn Độ Nhóm nghiên cứu gồm một nhà nghiên cứu đã báo cáo về kết quả phân tích một bộ xương được phát hiện tại Ấn Độ mang bằng chứng về bệnh phong.
-
Băng biển gần Greenland đang ở mức thấp nhất trong vòng 800 năm nay Nghiên cứu mới nhằm dựng lại mức băng trên vùng biển giữa Greenland và Svalbard từ thế kỉ 13 tới nay cho thấy chưa bao giờ lượng băng biển lại thấp như hiện tại.
-
Quả bom hẹn giờ của khí hậu Nếu tầng đất đóng băng tan chảy hoàn toàn do biến đổi khí hậu, hàng nghìn tỷ tấn carbon sẽ được giải phóng vào không khí khiến nhiệt độ trái đất tăng nhanh hơn nhiều so với hiện tại.