himalaya
-
Nhờ Covid-19 người dân Ấn Độ được “mở mắt” sau 30 năm Người dân tại nhiều khu vực của Ấn Độ có thể nhìn thấy dãy Himalaya từ khoảng cách hơn 200 km, lần đầu tiên trong 30 năm trở lại đây.
-
Phương pháp biến nước bẩn thành nước sạch của người Ai Cập cổ Để có đủ nước sinh hoạt giữa sa mạc, người Ai Cập đã nghĩ ra phương pháp lọc nước đặc biệt từ cách đây hàng ngàn năm. -
Sức khỏe con người trở thành vô nghĩa trên đỉnh nóc nhà thế giới Everest Ở độ cao trên 8000m so với mực nước biển, lượng oxy cực kì loãng và hiếm hoi, nó không đủ để duy trì sự hoạt động của não bộ, tim, cơ bắp, các cơ quan nội tạng khác cùng khí hậu giá rét khắc nghiệt, cơ thể con người không đủ để chống chọi lại môi trường trên đỉnh nóc nhà của thế giới Everest.
-
Khám phá bí ẩn người tuyết bằng công nghệ ADN Các nhà di truyền học hàng đầu thế giới sẽ phân tích ADN trên các mẫu vật được cho là thuộc về người tuyết Yeti nhằm khám phá sự thật về sinh vật bí ẩn này. -
Bộ tộc sống dựa vào những con bò Người Brokpa sống ở Bhutan nuôi bò yak để lấy lông dệt nên các bộ trang phục truyền thống, làm mũ che mưa, làm bạt dựng lều hay lấy sữa pha trà và bơ dùng hàng ngày. -
Cá biết đi bộ ở dãy Himalaya Các nhà khoa học phát hiện hơn 200 loài động thực vật mới ở phía đông Himalaya, trong đó có một loài cá biết đi bộ bằng cách trườn như rắn và sống được 4 ngày trên cạn. -
Vì sao muối hồng Himalaya lại có giá đắt đỏ gấp 20 lần muối thường? Có màu hồng hấp dẫn và chứa khoáng chất chỉ cao hơn muối thường một chút, nhưng giá của muối hồng Himalaya lại đắt đỏ hơn gấp 20 lần. -
Tại sao trên dãy Himalaya lại có hóa thạch của loài cá? Lý do gì khiến hóa thạch cá lại xuất hiện trên dãy Himalaya? Nhiều người tin rằng một trận lụt lớn đã mang hóa thạch cá đến trên dãy núi này. -
Cuộc sống không tiền, không công nghệ của bộ tộc trên dãy Himalaya Nhiếp ảnh gia Cat Vinton đã ghi lại cuộc sống thuần chất, giản dị của người Chang Tang-Pa sống tại biên giới Tây Tạng - Ấn Độ, trên dãy Himalaya tuyết phủ. -
Loài cây chinh phục giá lạnh khắc nghiệt trên đỉnh Himalaya Một nhóm nghiên cứu phát hiện 6 loài cây đệm ở độ cao 6.150 m trên dãy Himalaya với nhiều đặc điểm nhằm chống chọi thời tiết giá lạnh.
Khoa học quân sự
Tại sao