in tế bào
-
Phát hiện rùng mình về sinh vật sống trong tế bào ung thư Những hình ảnh gây sốc của Viện Khoa học Weizmann (Israel) về những vi khuẩn sống trong tế bào ung thư thật ra có thể mở đường cho các phương pháp điều trị triển vọng.
-
Singapore tìm ra cơ chế làm tế bào ung thư “tự sát” Các nhà khoa học đã tìm ra một cơ chế phân tử mới thúc đẩy tế bào phát triển nhanh hơn bình thường và việc áp dụng cơ chế này khiến tế bào ung thư tự diệt. -
Lần đầu tiên quay được video bên trong bộ não đang sống Quá trình bài tiết các tế bào thần kinh chết và độc hại để duy trì hoạt động của não bộ là điều mà nhiều người đã biết, nhưng phải đến gần đây, các nhà khoa học mới có thể quay video chi tiết về quá trình này trong não của những con chuột trong phòng thí nghiệm.
-
Sự thật: Con người chỉ cảm nhận được 30 sắc thái xám Hãy tạm quên cái tên “50 sắc thái – Xám” đi bởi con người chỉ thấy được khoảng 30 sắc thái của màu xám mà thôi. -
Đột phá trong y học: Dùng canxi tiêu diệt tế bào ung thư Một con đường mới để "xóa sổ tận gốc" các khối u trong bệnh ung thư vừa được khám phá bởi các nhà khoa học Trung Quốc và Hàn Quốc. -
Phát hiện tế bào não mới Điều này sẽ giúp các nhà khoa học soạn ra “danh sách các bộ phận" của bộ não. Dựa trên kết quả đó, họ có thể tạo các giao diện phù hợp để cải thiện chức năng bộ não. -
Đất Mặt trăng nguy hiểm đối với tế bào các loài động vật có vú Các nhà khoa học ở Đại học Y Stony Brook (Mỹ) đã đi đến kết luận rằng những người sinh sống lâu dài trên Mặt trăng sẽ gặp nguy hiểm bởi đất Mặt trăng. -
Người đàn ông tạo ra tế bào gốc phôi 10 năm trước trong căn phòng thí nghiệm nhỏ bé giống một cái phòng riêng, James “Jamie” Thomson, nhà phôi học, thuộc đại học Wisconsin, Madison đã thay đổi cả thế giới nhờ những tế bào gốc phôi người đầu tiên. -
Chiếc búa nhỏ nhất thế giới chỉ nhỏ bằng một tế bào Các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành công chiếc búa có kích thước chỉ bằng một tế bào để nghiên cứu ảnh hưởng của lực cơ học đến những tế bào não đơn lẻ. -
Nhà khoa học Nhật Bản và câu chuyện tế bào gốc Nhà nghiên cứu tế bào gốc, giáo sư Shinya Yamanaka, người đồng nhận giải Nobel Y học năm 2012, ngày 7/12 đã thể hiện quyết tâm sử dụng tế bào gốc đa năng nhân tạo (iPS) để chữa trị những căn bệnh suy nhược mà đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.
Khoa học quân sự
Tại sao