-
Australia tạo công viên hải dương lớn nhất hành tinh Theo các quan chức Australia, khu vực này sẽ có diện tích khoảng 3,1 triệu km2 và chiếm hơn một phần ba diện tích mặt biển của đất nước. Tuyên bố trên, sau nhiều năm lên kế hoạch và thảo luận, sẽ chính thức được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững Rio+20 diễn ra tuần tới tại Brazil, với sự tham dự của Thủ tướng Australia Julia Gillard và Bộ trưởng M&oc
-
Mỹ tìm cách phát triển năng lượng xanh từ sóng Các kỹ sư vũ trụ Mỹ đang dùng bể nước biển nhân tạo của trường Đại học Texas A&M để thử nghiệm ý tưởng đặt các tuabin dưới mặt nước biển, qua đó nhờ năng lượng sóng làm quay các tuabin để tạo ra điện năng.
-
Báo động sự suy giảm các cây cổ thụ Các cây có kích thước lớn nhất thế giới đang chết dần: Tỉ lệ tử vong của các cây có độ tuổi 100 - 300 năm đang tăng đáng báo động.
-
Kì vĩ thung lũng tách giãn Great Rift Sự kì vĩ của thung lũng Great Rift ở vùng Đông Phi được tạo nên bởi những dãy núi lửa sừng sững, ngăn cách bởi những vùng đất hoang cằn cỗi và những hồ sâu không đáy.
-
Mỹ làm pin “vi khuẩn trong nước thải” Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra một phương pháp mới để sản xuất năng lượng sạch từ nước thải ô nhiễm, theo AFP.
-
Trung Quốc phóng Thỏ Ngọc lên Mặt trăng làm gì? Ngay trong kết cấu của robot tự hành Jade Rabbit (Yutu) đã được trang bị radar gắn dưới bụng để phát hiện các khoáng chất của vỏ Mặt trăng, đặc biệt ở vùng Vịnh Cầu Vồng.
-
Ngọn lửa xanh kỳ ảo trên miệng núi lửa Lưu huỳnh trên miệng núi lửa ở Indonesia bị đốt nóng tạo ra những đám lửa có màu xanh kỳ ảo.