-
Phát hiện nguồn gốc câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" Theo các nhà khoa học Anh, câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" có cùng gốc rễ với "Đàn dê con và chó sói".
-
Khan hiếm lương thực đã có "siêu cây" Các nhà khoa học thuộc Khoa Sinh vật học, trường Đại học Technion (Israel) vừa lai tạo thành công những giống cây chống hạn mới với đặc tính cần ít nước, cho sản lượng cao và tươi lâu hơn các giống thông thường.
-
Cách thức nuôi sống 9 tỷ người vào năm 2050 Trong vòng 35 năm nữa, các nhà khoa học ước tính rằng dân số trên Trái Đất sẽ đạt đến mốc 9 tỷ người.
-
Công nghệ biến nước bẩn thành nước sạch ở Israel Khan hiếm nước và ô nhiễm nguồn nước là hai trong những vấn đề cấp bách nhất của thế giới hiện nay, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, những nơi mà cơ sở hạ tầng và nguồn lực còn có hạn.
-
Chim cánh cụt chết hàng loạt ở Nam Cực Tình trạng chim cánh cụt Nam Cực chết hàng loạt được phản ánh lại bằng những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Daniel J. Cox, nguyên nhân có thể là do biến đổi khí hậu hoặc thiếu thức ăn trầm trọng.
-
Cô bé 8 tuổi chỉ thích chơi... rắn độc Thay vì chơi với búp bê, bé gái Kajol Khan, 8 tuổi, lại thích chơi cùng những chú rắn hổ mang chúa cực độc. Hiện tại, cô bé người Ấn Độ đang nuôi 6 con rắn hổ mang chúa trong phòng của mình.
-
Kỳ bí viên đá cứu người Ca bệnh đầu tiên bị rắn cắn mà ông đã cứu được bằng viên đá là vào những năm 1960. Đến nay đã hơn 50 năm, gia đình ông vẫn cùng viên đá đã cứu hàng nghìn người bị rắn cắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.