-
Không sinh sản hữu tính nhưng vẫn trao đổi gen Từ đâu mà chúng ta có hệ gen của riêng mình? Nếu là động vật, gen có được từ quá trình thụ thai của bố mẹ, và chỉ vậy thôi. Không hề có sự kết hợp ADN sau đó, trừ khi chúng ta có một loài động vật ký sinh nà
-
“Khoai tây rán” của biển đang bị đe dọa L. helicina là động vật chân cánh – loài vật biển thân mềm có kích thước nhỏ như một quả đậu lăng – thường được gọi là “khoai tây rán” của đại dương vì chúng là nguồn thức ăn của rất nhiều loài bao gồm cá hồi, cá thu, cá trích và cá tuyết.
-
Mỹ chế tạo công nghệ đo thân nhiệt khủng long Các nhà khoa học Mỹ hôm 24/5 cho biết, công nghệ đo thân nhiệt mới do họ chế tạo có thể giúp vén bức màn bí mật khủng long rốt cuộc là động vật máu lạnh hay động vật máu nóng.
-
Unesco kêu gọi đầu tư thông minh vào khoa học Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) nhấn mạnh khoa học là động lực của phát triển kinh tế và hối thúc các nước đầu tư thông minh vào khoa học và công nghệ để thúc đẩy phát triển bền vững.
-
Thả con rùa quý hiếm về biển Sau khi xem xét, nghiên cứu Chi Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đã xác định con rùa lạ được một ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu, Nghệ An phát hiện ngày 1/5 thuộc rùa luýt. Đây là động vật cực kỳ quý hiếm cần được bảo vệ.
-
"Vẻ đẹp kinh hồn" của những con rắn màu mè Vẻ đẹp màu mè nguyên thủy của loài rắn lại có sức hút vô cùng mạnh mẽ với con người. Rắn là động vật bò sát máu lạnh. Thế giới có hàng ngàn loài rắn khác nhau. Chúng cũng là loài vật gây khiếp đảm nhất cho con người.
-
Kết luận về tiếng nổ lớn trong lòng đất ở Quảng Nam Theo kết luận sơ bộ ban đầu, nguyên nhân gây nên hiện tượng rung chấn kèm theo tiếng nổ tại huyện Bắc Trà My, trong thời gian qua là động đất kích thích với cường độ từ 3,5 đến 4 độ richter.