-
Đường mòn Inca Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Đường mòn Inca của Bolivia cùng với Argentina, Chile, Colombia, Ecuador và Peru là Di sản văn hóa thế giới năm 2014.
-
Khu di tích vương triều Baekje Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu di tích vương triều Baekje của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2015.
-
Khám phá cuộc sống tại quốc gia "không hề tồn tại" Nằm chạy dọc giữa biên giới Moldova và Ukraine, có một dải đất nhỏ ít người biết đến, được gọi là Transdniestria. Transdniestria không được Liên Hiệp Quốc công nhận, nên nó không phải là một quốc gia.
-
Nồng độ CO2 trong khí quyển tăng kỷ lục trong 800.000 năm qua Theo Mirror, Tổ chức Thời tiết của Liên Hiệp Quốc vừa phát đi cảnh báo, nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyển có tốc độ tăng kỷ lục trong năm 2016 - cao nhất trong 800.000 năm qua.
-
"Siêu đậu" giúp giải quyết nạn đói trên thế giới Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) vừa ký thỏa thuận với một nhà sản xuất lớn nhằm cung cấp 21 tấn "siêu đậu" cho người tị nạn Nam Sudan trồng trọt.
-
Tại sao các nhà khoa học nhiều nước chọn trạm Thiên Cung của Trung Quốc để nghiên cứu? Thông qua một chương trình của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã tạo cơ hội cho các nhà khoa học từ bất kỳ quốc gia nào đưa các thí nghiệm của họ lên trạm Thiên Cung (Tiangong).
-
Ấn Độ soán ngôi Trung Quốc, thành quốc gia đông dân nhất thế giới Dữ liệu mới nhất từ Liên Hiệp Quốc cho thấy dân số Ấn Độ trong ngày 14-4 đã đạt 1.425.782.975 người, cao hơn hàng chục ngàn người so với con số 1.425.748.032 được báo cáo từ Trung Quốc.