loại bút mới
-
Nhật Bản phát hiện loài rết khổng lồ mới sau hơn 1 thế kỷ Scolopendra alcyona, một loài rết khổng lồ, lưỡng cư mới được tìm thấy gần đây trên một số hòn đảo trong một quần đảo ở Nhật Bản
-
"Người rồng" có thể là họ hàng gần nhất của con người Hóa thạch hộp sọ của "người rồng" hé lộ nhánh mới ở cây phả hệ gần với người hiện đại hơn người Neanderthal. -
Loài xâm lược mặt trăng xuất hiện thành viên mới, mặt như cá trê Ẩn mình trong các dãy núi của cao nguyên Trung Á, một loài mới thuộc dòng họ tardigrade bất tử, có thể sống khỏe ngay cả trên... mặt trăng hoặc trong không gian giữa các vì sao, đã lộ diện.
-
Động vật có vú trên cạn lớn nhất từng sống là Paraceratherium - Thực sự là nó lớn đến mức nào? Paraceratherium, còn được gọi là Indricotherium, là động vật có vú trên cạn lớn nhất từng được biết đến. -
Đây chính là khoảnh khắc "cách mạng" cho tương lai của máy bay không người lái và điện thoại Phát minh mới của một công ty Nhật Bản có thể xoa dịu nhu cầu về kim loại hiếm đang ngày một gia tăng. -
Trung Quốc phát hiện loài hoa lan mới trong môi trường sống của gấu trúc khổng lồ Mới đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện một loài lan mới sinh trưởng trong môi trường sống của gấu trúc khổng lồ ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. -
Các nhà khoa học phát hiện một loài vượn mới ở Trung Quốc "Skywalker hoolock" là tên loài vượn mới được các nhà khoa học phát hiện tại khu vực rừng ở Tây Nam Trung Quốc. Các nhà khoa học đã chứng minh được đây là loài hoàn toàn mới cho khoa học. -
Phát hiện một loài chim mới "siêu nhút nhát" ở Colombia Hôm thứ hai vừa qua, chính quyền thành phố Cali ở tây nam Colombia đã công bố phát hiện ra một loài chim mới đặc hữu của khu vực này với kích thước vô cùng nhỏ bé. -
Loài nhện mới được đặt tên theo nhện Aragog trong Harry Potter Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tehran đã phát hiện ra con nhện này trong một cuộc tìm kiếm những loài bướm ở vùng núi đông nam Iran. -
Phát hiện loài cá Chình mới thuộc họ cá Chình giả (Chlopsidae) Tên khoa học của loài này được đặt là loài cá Chình Phương Đông (Chlopsis orientalis Tighe, Hibino & Nguyen). Tên của loài được đặt theo vị trí thu thập của mẫu vật đại diện cho khu vực vùng biển ven Đông Nam Á.
Khoa học quân sự
Tại sao