mì
-
Bánh mì kẹp sinh ra từ nghèo khó nhưng lại chinh phục được vô số thực khách Mỹ Thành phần của mỗi chiếc bánh này bao gồm một lớp thịt bò mỏng và một lớp hành caramen được kẹp lại bởi hai miếng bánh mì.
-
Sản xuất nhiên liệu sinh học từ nước dùng mì ramen Công ty vận tải Nishida Shoun có trụ sở tại tỉnh Fukuoka (Tây Nam Nhật Bản) đã phát triển một phương pháp độc đáo, nhằm tạo ra nhiên liệu sinh học từ nước dùng mì ramen. -
Anh thêm axit folic vào bột mì phòng dị tật cột sống bẩm sinh Việc bổ sung axit folic vào bột mì sẽ giúp phòng ngừa các dị tật bẩm sinh gai đôi cột sống ở trẻ em.
-
Chất Ethylene oxide là gì? EO có tác hại như thế nào đến sức khỏe? Chất ethylene oxide (EO) có công thức hóa học là C2H4O được sử dụng rộng rãi như một tác nhân để tiệt trùng vật tư dụng cụ trong lĩnh vực y tế. -
Nuôi đông trùng hạ thảo để sản xuất thuốc kháng virus Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc phát hiện đông trùng hạ thảo nuôi trên một số loài côn trùng phát triển to khỏe với lượng hoạt chất sinh học cao. -
Bão Trà Mi hình thành ở phía Đông Philippines, khả năng mạnh thành cuồng phong khi vào Biển Đông Đêm qua, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Trà Mi (bão Trami). Hướng di chuyển của bão được dự báo đi vào Biển Đông. -
Nhật Bản chế tạo thiết bị "chấm điểm" mì ngon hay dở đầu tiên trên thế giới Thiết bị này được các nhà khoa học Nhật Bản chế tạo. Nó có khả năng đo lượng các hạt kiều trong mì soba, độ bề mặt mì, độ đặc của nước sốt và độ nhiệt của mì. -
Các nhà khoa học Nga làm ra loại bánh mì dành cho người tiểu đường Các nhà khoa học thuộc Đại học Liên bang Bắc Caucasus (NCFU) mới đây đã đề xuất một công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm làm từ bột mì dành cho bệnh nhân mắc tiểu đường. -
Video: Mỳ sợi ra đời như thế nào? Nhiều khả năng mỳ sợi có nguồn gốc từ Trung Quốc và lan khắp thế giới qua hoạt động thám hiểm, thông thương hoặc xâm chiếm lãnh thổ. -
Tại sao các nhà khoa học lại đeo kính bảo hộ cho chim để nghiên cứu về khả năng bay? Không có loài chim nào có kính bảo hộ trong tự nhiên, chúng không cần thiết bị bổ sung đó để bảo vệ khỏi gió và cát khi bay, bởi vì mắt của chúng có một cơ quan gọi là màng nictitating - "mí mắt thứ ba".
Khoa học quân sự
Tại sao