men photphodiesterase typ 5
-
Quy tắc cần biết khi nhặt đồ ăn rơi dưới đất Quy tắc này cho biết thời gian vi khuẩn xâm nhập vào đồ ăn. Từ đó giúp bạn cân nhắc khi sử dụng lại đồ ăn đã đánh rơi trên sàn.
-
Top 10 trò chơi tốn nhiều tiền để phát triển nhất, có trò tiêu mất hơn nửa tỷ USD Nhìn vào quy mô và chất lượng game thời gian qua, có một điều chắc chắn, dù không phải game nào ra mắt sau cũng đảm bảo hay, nhưng chi phí để phát triển và quảng bá chúng ngày càng tăng cao. -
Ngắm nút giao cầu vượt dày đặc như đan cửi ở Trung Quốc đến nỗi GPS cũng phải chịu thua Đi vào nút giao thông này mà không quen lối ra, có khi bạn sẽ còn phải lòng vòng dài mới ra được khỏi mê cung này.
-
Váy làm từ men bia Các nhà khoa học sử dụng quá trình lên men bia từ vi khuẩn để tạo ra một loại vải mới, có thể dùng để thiết kế váy thời trang. -
Sữa chua có chứ một thành phần có hại mà bạn không biết Sữa chua tự nhiên vốn dĩ không hề ngọt vì nó là thành quả của quá trình lên men vi khuẩn có trong sữa. -
Sản xuất rượu bằng công nghệ... tàu ngầm Loại rượu vang Palmaz Vineyards nổi tiếng sản xuất tại NapaValley, California vừa được đưa vào dây chuyền ủ và sản xuất áp dụng công nghệ tàu ngầm tiên tiến giống như các bộ phim tình báo. -
Với loại men ủ 4500 năm, nhà khoa học thử chế biến thành công với món bánh mì nướng cực ngon Có thể bạn vẫn sẽ tin tưởng và ăn một chiếc bánh bị hết hạn một hoặc hai ngày. Nhưng bạn có dám ăn một chiếc bánh mì nướng đã hết hạn sử dụng quá 4500 năm hay không? -
Dữ liệu từ vệ tinh giúp theo dõi rừng tảo bẹ lớn nhất thế giới Các nhà khoa học tại Đại học UC Santa Barbara, Hoa Kỳ, đã phát triển phương pháp mới để nghiên cứu các yếu tố môi trường và khí hậu ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng tảo bẹ khổng lồ như thế nào ở quy mô lớn chưa từng có trước đây, kể cả không gian và thời gian. -
Tái tạo thành công loại bia cổ nhất thế giới từ xác tàu đắm Các nhà khoa học tại Australia vừa ủ thành công một loại bia có từ thế kỷ thứ 18 sau khi lấy mẫu men từ chai bia còn sót lại trên một con tàu buôn bị đắm. -
Trạm đổ bộ Trung Quốc "chết cóng" trên Mặt trăng Trạm đổ bộ Hằng Nga 5 không thể tiếp tục hoạt động do trải qua nhiệt độ -190 độ C khi Mặt Trời lặn.
Khoa học quân sự
Tại sao