nóng lên
-
Động vật có vú nhiều khả năng sống sót hơn trong điều kiện khắc nghiệt Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học phân tích xem gần 11.500 loài động vật đã sống sót qua những thay đổi nóng - lạnh của thời tiết trong hơn 270 triệu năm qua như thế nào.
-
Mưa bão lớn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều Sự gia tăng độ ẩm do không khí và đại dương nóng lên sẽ làm cho tần số xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của mưa bão tăng theo, có khả năng phá hủy đê đập, gây ra lũ lụt, đi cùng vô số thiệt hại về người và của. -
Chim cánh cụt ở Nam Cực hạnh phúc hơn khi băng biển tan Các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi thấy chim cánh cụt Adelie ở Nam Cực rất thích khi băng biển tan. Loài săn mồi vùng Nam Cực mang tính biểu tượng này có thể là một loài hưởng lợi hiếm có khi khí hậu nóng lên toàn cầu.
-
Tương lai bấp bênh của những dòng sông bay Những "dòng sông bay" cung cấp phần lớn lượng nước mưa cho rừng Amazon và khu vực Nam Mỹ, nhưng sự tồn tại của chúng đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. -
Cảnh báo mùa hè bất thường tại các vùng nhiệt đới Các khu vực nhiệt đới ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ có thể chứng kiến “sự xuất hiện lâu dài của cái nóng mùa hè không có tiền lệ” trong vòng 20 năm tới – các nhà khoa học vừa cảnh báo. -
Trung Quốc và chiến lược điện hạt nhân Khủng hoảng tại Nhật Bản làm ngưng trệ ngành công nghiệp hạt nhân ở nhiều nước, nhưng ở Trung Quốc, nhu cầu năng lượng cao khiến lĩnh vực này vẫn nóng. -
Quá muộn để có thể ngăn chặn sóng nhiệt cực đoan Mặc dù lượng khí thải nhà kính điôxít carbon (C02) hiện nay nhiều hay ít thì cũng đã quá muộn để con người có thể ngăn chặn nguy cơ biến đổi khí hậu gây ra nhiều hơn các luồng sóng nhiệt cực đoan trong 30 năm tới. -
Nước biển nóng bí ẩn khiến san hô trắng trên toàn cầu Hiện tượng san hô trắng trên toàn cầu khiến các nhà khoa học lo ngại chúng sẽ chết hàng loạt. -
Lập ngân hàng lưu trữ những "mẫu băng di sản" của thế giới Việc khoan băng để lấy mẫu đã bắt đầu được tiến hành từ ngày 15/8 và sẽ kết thúc vào đầu tháng Chín tới. -
Bắc Cực trôi dạt từ Canada sang Nga vì nguyên nhân khó ngờ Nghiên cứu mới đã đưa ra lý giải cho sự kiện Bắc Cực đúng nghĩa từ lâu đã rời khỏi vị trí địa lý truyền thống, trôi với tốc độ 50 km về phía Siberia: là do con người!
Khoa học quân sự
Tại sao