ngọn núi rác thải
-
Tại sao các mộ cổ La Mã lại chôn kèm “rác”? Các nhà khảo cổ đã tìm ra lời giải cho việc những mảnh rác của xương động vật, than, đồ gốm và các vật liệu kiến trúc khác như gạch xuất hiện kèm theo các ngôi mộ của Pompeii, một thành phố cổ La Mã bị chôn vùi do một vụ phun trào núi lửa vào năm 79.
-
Có gì thú vị ở đỉnh cao nhất của Mặt trăng Titan? Các nhà khoa học trên tàu vũ trụ Cassini của NASA vừa có chuyến bay lên đỉnh cao nhất của Mặt Trăng Titan trên sao Thổ. -
Việt Nam đang lãng phí... rác Trong khi các nước tiên tiến như Nhật, Mỹ, Anh đầu tư hàng triệu USD tái chế rác thải vì mục tiêu tiết kiệm và bảo vệ môi trường, thì Việt Nam lại nằm trong top những quốc gia đang lãng phí nguồn tài nguyên "mới" này.
-
Bi kịch: Cá voi đang ăn hàng trăm, hàng ngàn mảnh rác nhựa mỗi ngày Chắc nhiều người cũng đã biết, một trong những vấn nạn nhức nhối về môi trường mà con người cần phải giải quyết chính là lượng rác thải khổng lồ được thải ra đại dương mỗi năm. -
Tại sao rác nhựa lại khó phân hủy đến thế nhỉ? Biết được câu trả lời, bạn sẽ hiểu tại sao dù mất rất nhiều công sức mà con người vẫn chưa tìm được giải pháp hữu hiệu nhằm xử lý loại rác gây ô nhiễm bậc nhất này. -
Những "chiêu" tránh thai độc đáo, kỳ dị từ thời cổ đại đến hiện đại Trước khi có sự ra đời của bao cao su, những người cổ đại đã nghĩ ra nhiều cách để hạn chế khả năng sinh sản của mình. D -
Tảng đá báo hiệu nỗi sợ hãi của con người đã trở thành sự thật Các nhà khoa học tại Brazil đã phát hiện những tảng đá lẫn nhựa trên hòn đảo núi lửa Trindade. -
Túi nylon đầy ắp trong bụng cá voi dạt vào bờ biển Na Uy Các nhà nghiên cứu Na Uy vô cùng kinh ngạc khi phát hiện hơn 30 chiếc túi nylon và nhiều loại rác thải nhựa trong dạ dày của một con cá voi mắc cạn. -
Phát hiện loài nấm ăn nhựa giúp giảm ô nhiễm đại dương Ngày 8/8, các nhà khoa học ở Đức cho biết đã xác định được loài nấm ăn nhựa, mang lại tia hy vọng trong việc giải quyết hàng triệu tấn rác thải gây ô nhiễm các đại dương trên thế giới mỗi năm. -
Choáng với những món ăn trong yến tiệc của Từ Hi Thái Hậu Trong suốt chiều dài của lịch sử, có lẽ chưa có bữa yến tiệc nào xa hoa và tốn kém bằng bữa tiệc Tết xuân Canh Tý năm 1874 do Từ Hi Thái Hậu đời nhà Thanh, Trung Quốc.
Khoa học quân sự
Tại sao