-
Dubna: Đối thủ xứng tầm của Berkeley (2) Trong cuộc chạy đua săn tìm các nguyên tố siêu nặng cuối cùng trong bảng tuần hoàn, Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân ở Đupna, Nga xứng tầm là đối thủ của Phòng thí nghiệm Quốc gia thuộc Đại học California, Berkeley, Mỹ.
-
Mỹ sẽ đưa thêm robot lên sao Hỏa InSight, tên của robot sẽ bay lên sao Hỏa, mang theo những thiết bị có khả năng nghiên cứu vật chất bên dưới bề mặt hành tinh đỏ. Dữ liệu của nó sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn quá trình hình thành của các hành tinh đá, bao gồm trái đất, BBC đưa tin.
-
Lặn xuống đáy hồ lạnh nhất Trái Đất vào mùa Đông Trưa 1/2 theo giờ địa phương, đội nghiên cứu dưới nước thuộc Hội Địa lý Nga ở Cộng hòa Tatarstan đã lặn tới đáy hồ Labynkyr ở Yakutia, thuộc Bắc cực, nơi vốn được coi là địa điểm lạnh nhất trên Trái Đất.
-
Việt Nam lần đầu giải mã hoàn chỉnh hệ gene cây lúa Ngày 28/8 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu giải mã gene một số giống lúa bản địa của Việt Nam.
-
Robot đi bộ dưới nước lớn nhất và lặn sâu nhất thế giới Để nghiên cứu đại dương, các nhà khoa học thuộc viện Công nghệ khoa học hải dương Hàn Quốc đã chế tạo thành công chú robot cua khổng lồ, có khả năng lặn sâu và đi bộ dưới đáy đại dương.
-
Nhà khoa học phát hiện virus Ebola Gần 40 năm trước, nhà khoa học trẻ người Bỉ bắt đầu hành trình nghiên cứu ở khu vực hẻo lánh của Congo, với nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân khiến nhiều người dân tử vong vì một căn bệnh nguy hiểm nhưng chưa từng được biết đến.
-
Thám hiểm mặt trăng bằng vượn máy Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo (DFKI) có trụ sở tại Bremen, Đức, vừa cho ra mắt mẫu thiết kế robot có hình dạng của loài vượn để phục vụ cho mục đích thám hiểm, thăm dò mặt trăng.