-
Xây dựng hệ thống kính viễn vọng khổng lồ có hơn 131.000 ăng-ten Đài thiên văn SKA với hai hệ thống kính viễn vọng ở Tây Australia và Nam Phi sẽ giúp nghiên cứu vũ trụ sơ khai, sự sống ngoài Trái đất.
-
Hôm nay, Ấn Độ sẽ phóng trạm đổ bộ Mặt trăng Nhiệm vụ Chandrayaan 3 đã xử lý xong những rào cản lớn trước lịch phóng dự kiến vào chiều 14/7, theo Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).
-
Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò Mặt trời Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) phóng tàu thăm dò Mặt Trời Aditya-L1 cất cánh thành công từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan vào 13h20 ngày 2/9 theo giờ Hà Nội.
-
Trồng rau trên sao Hoả Dự án nhà kính trồng cây xanh trên sao Hoả do đại học tổng hợp Florida và trung tâm nghiên cứu vũ trụ Kenedy (Mỹ) phối hợp thực hiện được đặt tên là Ngôi nhà xanh (Greenhouse). Nhà kính (hay đúng hơn là lồng kính) làm bằng vật liệu t
-
Khoảng cách Trái đất - Mặt trời ngày càng lớn Tiến sỹ Claus Lammerzahl của Trung tâm nghiên cứu vũ trụ trường ĐHTH Bremen cho biết, đó là kết quả tính toán của nhiều nhóm nghiên cứu khác nhau có sử dụng số liệu quan sát các hành tinh của hệ mặt trời và các ngôi sao từ 120 năm nay.
-
Vén màn vật chất tối Sự kiện được giới nghiên cứu vũ trụ quan tâm nhất trong tháng tám vừa qua là 70 năm sau khi khái niệm "vật chất tối" (dark matter) được đưa ra, lần đầu tiên các nhà khoa học mới có được một bằng chứ
-
Ấn Độ tham gia cuộc đua chinh phục Mặt trăng Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết họ hy vọng sẽ phóng một tàu thăm dò không người lái lên Mặt trăng trong vòng 3 năm tới. Hiện ISRO đang chuẩn bị cho cuộc chinh phục này bằng kế hoạch phóng một tàu thăm dò quỹ đạo vào tháng 1-2007.