nguồn gốc
-
Nguồn gốc và ý nghĩa tâm linh của hoa bỉ ngạn mà không phải ai cũng biết Hoa bỉ ngạn là loài hoa gắn ᴠới truуền thuуết bi thương cùng nhiều giai thoại bí ẩn, một loài hoa luôn được nhắc đến với những câu chuyện buồn đau, sự chia ly, tuyệt vọng– bỉ ngạn.
-
Tại sao nhiều nhà tù Mỹ phải cấm lưu hành hoa quả? Nhiều nhà tù tại Mỹ đã từng phải cấm hoa quả, dù là tươi hay đóng hộp, và không cho bán đường trong canteen của nhà tù. Nghe thì vô lý vì hoa quả với đường thì có gì độc hại để cấm, nhưng thực tế thì không vô lí chút nào. -
Trái đất ba tỷ năm về trước chỉ toàn là nước Mới đây các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng cho thấy 3,2 tỷ năm về trước hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi đại dương mênh mông và không hề có mặt đất.
-
Người Mỹ đã tới Châu Âu trước Columbus 500 năm Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu nguồn gốc di truyền của một gia đình người Iceland tin rằng người Châu Mỹ đã tới Châu Âu từ thế kỷ thứ 10... -
Etruscans: Nền văn minh cổ đại rực rỡ, bí ẩn đối với các nhà khoa học Các phân tích DNA gần đây xác nhận những người bí ẩn đi trước người La Mã này không có nguồn gốc từ Cận Đông mà đến từ bán đảo Ý. -
Trái Đất có thể sẽ không còn gió và mưa Đó là một giả thuyết mới sau khi các nhà khoa học đi tìm lời giải cho câu hỏi: Cái gì tạo ra gió? Chúng ta đều biết rằng sự chênh lệch về nhiệt độ là nguồn gốc của gió: Không khí nóng bốc lên cao và được thay thế bởi không khí lạnh hơn. -
Loài người biết nói là nhờ một đột biến gen Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã xác định đột biến gen FOXP2 là nguyên nhân giúp loài người biết nói. -
Khủng long học bay thế nào? Ngày nay, ít người phủ nhận chim là hậu duệ của khủng long. Tuy nhiên, ít người hình dung những chú khủng long có lông đầu tiên học bay thế nào? -
Đón xem trận mưa sao băng lớn nhất trong năm Vào đêm 12 - 13/8 sắp tới, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lớn nhất trong năm với mật độ 60 - 100 vệt mỗi giờ. -
Sự sống trên Trái đất bắt nguồn từ... đất sét? Theo tạp chí Scientific Reports, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Cornell (Mỹ) tin rằng, đất sét có thể là "cái nôi sinh ra sự sống trên Trái đất".
Khoa học quân sự
Tại sao