-
Vì sao người Nhật dùng tăm xong lại bẻ đuôi tăm? Với người Nhật Bản, việc sử dụng tăm để xỉa răng đã trở thành 1 nét văn hóa đẹp mà chỉ nghe thôi nhiều người cũng xuýt xoa.
-
Phụ nữ mang thai có nên ăn lạc? Lạc và hạt cây có tỷ lệ gây dị ứng thấp hơn ở những trẻ mà mẹ của chúng ăn các thực phẩm này trong thai kỳ, một nghiên cứu mới phát hiện cho biết.
-
Nguyên nhân nhiễm độc chì và thuỷ ngân tiềm ẩn tại nhà Chì và thủy ngân là hai chất độc cực mạnh, nguy hiểm đối với môi trường và sức khỏe con người. Con người có thể nhiễm chì, thủy ngân do ô nhiễm không khí, trong nước uống, trong thức ăn và các vật dụng trong gia đình.
-
Những loài ký sinh kinh dị trên cơ thể người Cơ thể người là một mảnh đất màu mỡ cho các loài “quái vật” kinh dị ký sinh. Chúng ăn, ở, sinh sôi nảy nở và sau đó quay lại làm hại chúng ta.
-
Bệnh ghẻ nước: Biểu hiện, nguyên nhân và cách điều trị Thực tế, nhiều người cho rằng bệnh ghẻ vốn đã được diệt từ lâu đặc biệt là ở các thành phố lớn, tuy nhiên, có nhiều trường hợp bị ghẻ bị chẩn đoán nhầm
-
Không được tiêm phòng rubella khi đã mang thai Nhiều phụ nữ có thai muốn phòng ngừa bệnh rubella bẩm sinh cho con bằng cách tiêm phòng. Tuy nhiên, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Phạm Ngọc Đính khuyến cáo, điều này tuyệt đối kh&o
-
Cách xử lý khi bị rết cắn Đôi khi trong nhà bạn xuất hiện con rết với hình thù đáng sợ. Khi chẳng may bị rết cắn, nếu không xử lý kịp thời có thể gây trúng độc và có đôi khi dẫn đến tử vong. Vậy khi bị rết cắn cần xử lý như thế nào?