nhân chủng học

  • Tại sao người Inuit lại có tập tục trao đổi vợ? Tại sao người Inuit lại có tập tục trao đổi vợ?
    Xã hội của người Inuit, với truyền thống văn hóa phong phú và cấu trúc xã hội độc đáo, từ lâu đã thu hút sự chú ý của các nhà nhân chủng học và nhà nghiên cứu.
  • Làng cổ 1.500 tuổi đầy kho báu hiện ra giữa thủ đô Mexico Làng cổ 1.500 tuổi đầy kho báu hiện ra giữa thủ đô Mexico
    Theo Viện Nhân chủng học và lịch sử quốc gia (INAH) của Mexico, đó là một ngôi làng cổ của người Teotihuacan, chuyên làm gốm và các mặt hàng thủ công chất lượng cao.
  • Đọc bí mật của máu Đọc bí mật của máu
    Các nhà khoa học thuộc tạp chí Địa lý quốc gia (National Geographic) kết hợp với nhà nhân chủng học Theodore Schurr và các đồng nghiệp tại Đại học Pennsylvania thực hiện một dự án kéo dài 5 năm, nhằm phân tích các mẫu DNA từ nhiều nhóm bản xứ kh&
  • Mexico phát hiện nhiều di tích khảo cổ quan trọng Mexico phát hiện nhiều di tích khảo cổ quan trọng
    Nhóm các nhà khảo cổ thuộc Viện Nhân chủng học Mexico (INAH) vừa tìm thấy một bức tượng đá nguyên khối màu hồng, cao 3,5 m, tạc Thần Mưa Tlaloc có niên đại trên 500 năm. Đây được coi là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Mexico trong vòng 30 năm trở lạ
  • Yêu: Một phản ứng dữ dội trong não bộ Yêu: Một phản ứng dữ dội trong não bộ
    Ngày 14/2, Thông tấn xã Việt Nam đưa lại tin về một nghiên cứu được đăng trên trang mục Sức khỏe của tờ Wall Street Journal (Mỹ). Đây là nghiên cứu về thần kinh của những người đang yêu do Nhà nhân chủng học Helen Fisher thuộc Đại học Rutgers University ở bang New Jersey, Mỹ tiến hành.
  • Phụ nữ mang thai và sự thích nghi Phụ nữ mang thai và sự thích nghi
    Chúng ta có thể nhận ra một người phụ nữ đang mang thai cách xa cả dặm là nhờ tư thế hơi hướng ra phía sau đặc trưng của họ. Các chuyên gia nhân chủng học cho biết điệu bộ trông có vẻ vụng về đó lại là một cách thích nghi c
  • Gấu trúc và khỉ cổ đại từng cạnh tranh nguồn thức ăn Gấu trúc và khỉ cổ đại từng cạnh tranh nguồn thức ăn
    Những hóa thạch mới phát hiện cho thấy cách đây nửa triệu năm gấu trúc và khỉ cổ đại phải cạnh tranh giành nơi ở và thức ăn ở vùng bờ biển phía nam Trung Quốc. Theo Huang Wanbo - nhà cổ sinh vật học tại Viện Cổ sinh vật và Cổ nhân chủng học Bắc Kinh, hóa thạch 400.000 năm