-
Phát hiện hạt vi nhựa trong nước mưa, không chỉ còn nằm dưới lòng biển nữa Các nhà khoa học mới đây phát hiện ra, ở vùng núi Pyrenees không có người sinh sống ở miền nam nước Pháp, những trận mưa đã đem các hạt vi nhựa từ biển khơi, tích tụ trên những đám mây và rơi xuống vùng đất này.
-
Làm sạch hồ nước bằng bóng nhựa Để giảm nồng độ tác nhân gây ung thư trong nguồn nước sinh hoạt, người dân thành phố Los Angeles mới đây đã thả hàng trăm nghìn bóng nhựa xuống hồ Ivanhoe.
-
Trẻ sơ sinh uống phải một triệu hạt vi nhựa mỗi ngày qua sữa bình Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, việc cho trẻ em uống sữa công thức bằng bình nhựa PP (polypropylene) khiến trẻ sơ sinh trên khắp thế giới tiếp xúc trung bình 1 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày.
-
Nhiều người dùng túi này để đóng gói thực phẩm, nhưng hầu hết đang làm sai cách Loại túi chúng ta đang muốn nhắc đến là túi nhựa có khóa zip. Vậy là từ trước đến nay, ta đã làm sai ư?
-
Cốc thủy tinh, cốc nhựa, cốc giấy... loại cốc nào an toàn nhất cho sức khoẻ? Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại cốc, ly đựng nước cho bạn tự do lựa chọn. Từ những chiếc cốc sứ, cốc nhựa, cốc giấy, cốc inox... đều rất bắt mắt.
-
Rác nhựa có thể khiến rùa biển tuyệt chủng Loài rùa biển đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do chúng ăn phải những túi ni lông mà chúng nhầm tưởng là những con sứa.
-
"Ô nhiễm trắng" do túi nilon gây ra cho môi trường “Ô nhiễm trắng” là cụm từ mà các nhà khoa học dùng để gọi về một loại ô nhiễm do túi nilon gây ra cho môi trường.