-
Rạn san hô Great Barrier ở Australia đạt độ phủ cao nhất trong 36 năm Theo một báo cáo mới của Viện Khoa học Biển Australia, số lượng san hô ở một số khu vực thuộc rạn san hô Great Barrier đã đạt mức cao nhất trong 36 năm qua.
-
Sự sống bùng phát từ 'súp bùn' núi lửa Cuộc đấu tranh của đáy biển để phục hồi sau vụ phun trào Hunga năm 2022 ở Tonga là có thực — nhưng những pionner biển tí hon đang trở lại, chậm rãi biến những đồng bằng xám xịt thành cảnh quan sống động.
-
Nghiên cứu mới cho thấy: Lỗ hổng tầng ozone có thể còn mở rộng hơn nữa Các nhà khoa học phát hiện ra sự suy giảm ozone và lỗ hổng sâu hơn là kết quả của thay đổi trong xoáy cực Nam Cực, một vòng xoáy rộng lớn của áp suất thấp và không khí rất lạnh ở trên cao tại Nam Cực.
-
Nhà khoa học Việt làm khung xương robot cho người đột quỵ Khung xương robot được nhóm nghiên cứu ở SHTP Labs chế tạo có cơ chế hoạt động gần giống chân người, phục vụ tập vật lý trị liệu cho người bị đột quỵ, chấn thương chân.
-
Nhà thờ Đức Bà Paris sẵn sàng mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris, biểu tượng của thủ đô nước Pháp, đã được tân trang nội thất, sẽ mở cửa trở lại vào tháng 12, hơn 5 năm sau trận hỏa hoạn thiêu rụi nhiều phần nhà thờ.
-
Phục hồi trí nhớ bằng sốc điện Các nhà khoa học cho biết sốc điện có thể phục hồi trí nhớ cho người bệnh. Theo đó, truyền một lượng điện năng nhỏ vào não có thể giúp phục hồi trí nhớ 11%.
-
Tầng ozon phục hồi: Mừng hay lo? Cùng với nhiều yếu tố khác, sự phục hồi của tầng ozon có thể khiến 1/3 lượng băng của Nam Cực tan chảy.