philippines

  • Người Philippines trong nỗi đau sau bão Người Philippines trong nỗi đau sau bão
    Được quấn trong một lớp chăn dày, Imee Sayson, 7 tuổi, vẫn run lên bần bật. Em vừa được giải cứu sau một ngày dài bị vùi trong nước và bùn, khi cơn bão Bopha tấn công ngôi làng hẻo lánh của em.
  • Hơn 100.000 người Philippines sơ tán vì bão Hơn 100.000 người Philippines sơ tán vì bão
    Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ nguy cơ thảm họa quốc gia cho biết, 111.930 người dân trong 5 thành phố thuộc tỉnh Albay đã được yêu cầu sơ tán tới nơi an toàn để đề phòng lở đất và lũ quét.
  • Ngập lụt ở Ấn Độ và Philippines, 45 người tử vong Ngập lụt ở Ấn Độ và Philippines, 45 người tử vong
    Danh sách người chết vì lở đất và ngập lụt ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ đã lên đến 45 trường hợp, sau khi các nhân viên cứu hộ đưa ra được thêm 17 thi thể nữa từ đất lở ở huyện Rudraprayag, một trong hai huyện chịu tác động mạnh của mưa lớn, cùng với huyện Bageshwar.
  • Bão Nesat mạnh cấp 13 vào biển Đông Bão Nesat mạnh cấp 13 vào biển Đông
    Sáng nay, ngay sau khi bão Haitang vào miền Trung, bão Nesat mạnh tới cấp 13 cũng vượt qua đảo Luzon (Philippines) tiến vào bắc biển Đông. Trong khi đó, một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.
  • Bão Nalgae mạnh cấp 14 hướng vào biển Đông Bão Nalgae mạnh cấp 14 hướng vào biển Đông
    Hồi 1 giờ ngày 01/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippin) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
  • Bão Bopha đang hoạt động mạnh ở gần Biển Đông Bão Bopha đang hoạt động mạnh ở gần Biển Đông
    Hồi 01 giờ ngày 04/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,6 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Min - Đa - Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật cấp 17, cấp 18.
  • "Xác ướp lửa" trên đỉnh núi Phillipines có nguy cơ bị phá hủy "Xác ướp lửa" trên đỉnh núi Phillipines có nguy cơ bị phá hủy
    Hàng chục xác ướp lửa tồn tại từ 150 - 200 năm trước ở Kabayan có thể bị phá hủy bởi biến đổi khí hậu và tác động của con người.