-
Đi tìm biểu tượng quái gở của các thành phố nổi tiếng thế giới Đường ống nước màu hồng, Cầu Tự sát... là những biểu tượng vô cùng đặc biệt của các thành phố nổi tiếng như Berlin hay Prague...
-
Hé lộ bí ẩn triệu năm bên trong mỏ hóa thạch khủng long Mỏ đá mới được phát hiện chứa hóa thạch của nhiều loại động vật, bò sát khổng lồ đã bị hủy diệt từ hàng triệu năm trước.
-
Hóa ra Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ! Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ kính viễn vọng và các thiết bị quan sát hiện đại, các nhà khoa học đã xác định được rằng đường kính của vũ trụ quan sát được là khoảng 93 tỷ năm ánh sáng.
-
'Tiến sĩ' thạch sùng cụt Sau chục năm nghiên cứu, tiến sĩ Ngô Thái Lan đã tìm ra quá trình sinh sản của loại thạch sùng cụt, góp phần bảo tồn loại bò sát hữu ích đang có nguy cơ tuyệt chủng.
-
100 tỉ hành tinh trong dãy Ngân hà Dãy Ngân hà của chúng ta có ít nhất 100 tỉ hành tinh theo nghiên cứu thống kê chi tiết dựa trên phát hiện về ba hành tinh ngoài Thái dương hệ nhờ kỹ thuật quan sát vi hình (microlensing).
-
Kỳ dị "quái vật" giống siêu nhân Với màu sắc khá kỳ lạ, chúng được gọi là thằn lằn "quái vật", hoặc thằn lằn "siêu nhân". Thằn lằn "siêu nhân" có tên khoa học là Agama mwanzae, một loài bò sát thuộc họ Agamidae.
-
Phát hiện loài thạch sùng mới duy nhất có trên thế giới Các nhà khoa học thuộc Bộ môn động vật (Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh) vừa phát hiện một loài thạch sùng mới, có thể là loại thạch sùng duy nhất trên thế giới.