son đỏ

  • Trung Quốc phát hiện mạng lưới đường hầm 4.300 tuổi ở thành phố đá Trung Quốc phát hiện mạng lưới đường hầm 4.300 tuổi ở thành phố đá
    Mạng lưới đường hầm phân bố theo mô hình xuyên tâm bên dưới thành phố đá Houchengzui nổi tiếng của Khu tự trị Nội Mông - Trung Quốc.
  • Trao tặng 65 hiện vật thời khởi nghĩa Tây Sơn Trao tặng 65 hiện vật thời khởi nghĩa Tây Sơn
    11 thanh kiếm là binh khí của nghĩa quân Tây Sơn cùng đồ gốm, trang sức... được Đại đức Thích Quảng Dũng tặng cho Bảo tàng Quang Trung.
  • Lần đầu tiên tìm thấy hài cốt của một cặp song sinh thời tiền sử Lần đầu tiên tìm thấy hài cốt của một cặp song sinh thời tiền sử
    Các nhà nghiên cứu cho biết các thi thể được nhúng trong đất son đỏ và đặt cạnh nhau với đầu quay về hướng đông.
  • Mưa lũ lớn ở Bắc Giang, hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước Mưa lũ lớn ở Bắc Giang, hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước
    Do mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 9/5, kết hợp với lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về khiến nhiều ngôi nhà ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bị nhấn chìm trong biển nước.
  • Người Anh dùng UAV để giao bánh pizza Người Anh dùng UAV để giao bánh pizza
    Chẳng bao lâu sau khi người Đức nghĩ ra chiêu dùng phương tiện bay không người lái (UAV) để chống những tay vẽ tranh phun sơn đồ hoạ graffiti đến lượt người Anh quyết định tìm cách thức sử dụng hoà bình cái gọi là khí cụ bay này.
  • Phát hiện một số di tích khảo cổ học tại Hà Nội Phát hiện một số di tích khảo cổ học tại Hà Nội
    Ngày 8-5, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hán Văn Khẩn, Trưởng nhóm nghiên cứu khảo cổ học trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết: Nhóm đã phát hiện được một số di tích khảo cổ học dưới mặt đất như lò nung gốm ở xã Xuân Thu (huyện Sóc Sơn); đồ gốm men, sành sứ, xỉ lò, mảnh ống bễ, mộ Hán ở các xã Đông Hội, Xu&aci
  • Châu bản triều Nguyễn Châu bản triều Nguyễn
    Châu bản là những văn bản của vương triều đã được nhà vua “ngự phê” bằng mực son đỏ. Châu bản triều Nguyễn là các tài liệu hành chính được hình thành trong quá trình quản lý nhà nước của triều Nguyễn (1802 - 1945), triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, bao gồm văn bản của các cơ quan trong bộ máy chính quyền trung ương và địa phương trình lên nhà vua phê duyệt, văn bản các vua ban hành cùng một số văn kiện ngoại giao và thơ văn ngự chế.