-
Philippines sử dụng rác nhựa phế liệu làm vật liệu xây dựng Một nhà máy ở thị trấn Teresa, thuộc tỉnh Rizal của Philippines, đã tìm ra phương pháp mới để tái sinh nhựa thải. Nhựa là vật liệu không thể bị vi khuẩn làm phân hủy và phải mất từ 30-40 năm mới tan rã hoàn toàn.
-
Tương lai của nhiên liệu sinh học sẽ đi về đâu? Giá dầu tăng, sự cân nhắc về an toàn năng lượng và nỗi lo về hiện tượng trái đất nóng lên sẽ giúp khơi lại sự quan tâm đến nguồn năng lượng tái sinh như các nhiên liệu sinh học – loại nhiên liệu đ
-
Chai lọ bằng giấy tốt hơn bằng chất dẻo Việc sử dụng bao bì bằng chất dẻo (trong đó có những chai lọ) có khuynh hướng giảm dần vì bất tiện chủ yều là chúng khó bị phân huỷ, tồn tại lâu dài trong môi trường. Trên thị trường đã xuất hiện loại chai lọ mới đi từ 100% giấy tái sinh.
-
Khánh thành trung tâm nghiên cứu đất hiếm tại Hà Nội Đất hiếm là tài nguyên chiến lược, không thể tái sinh. Rất nhiều công nghệ hiện đại không thể thực hiện nếu không có đất hiếm. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm ra đời với sự chuyển giao công nghệ của Nhật Bản đã đặt nền móng cho ngành có thế mạnh này của Việt Nam.
-
Tổng hợp điện năng từ cây xanh Đại học và Trung tâm Nghiên cứu Wageningen (Hà Lan) vừa phát triển một công nghệ cho phép cải tạo những khu vực đầm lầy (ước tính chiếm khoảng 6% diện tích Trái đất) thành nguồn cung cấp năng lượng tái sinh hữu dụng.
-
Công ty Mỹ cung cấp dịch vụ bất tử cho con người với giá 200.000 USD Trong cái nóng của sa mạc Scottsdale ở bang Arizona (miền Tây nước Mỹ), 147 bộ não và cơ thể người đang "nghỉ ngơi". Họ được đông lạnh trong nitơ lỏng, với hy vọng được tái sinh vào một ngày nào đó.
-
Tìm ra lời giải về bí ẩn của hiện tượng cực khoái ở nữ giới Có rất nhiếu bí ẩn xung quanh mục đích của hiện tượng cực khoái ở nữ giới khiến cộng đồng khoa học phải đau đầu suốt hàng thế kỷ, bởi lẽ cực khoái không đóng vai trò quan trọng với khả năng tái sinh sản.