-
Dùng nọc độc của ong mật chữa viêm da dị ứng Các nhà khoa học Hàn Quốc và Úc đã đề suất sử dụng melittin, thành phần chính của nọc ong mật để điều trị bệnh viêm da dị ứng.
-
Xác định được thành phần bí mật trong tranh của danh họa Leonardo da Vinci Theo một nghiên cứu mới, các bậc thầy hội họa như Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli và Rembrandt có thể đã sử dụng protein, đặc biệt là protein từ lòng đỏ trứng, trong các bức tranh sơn dầu.
-
Có gì trong không khí chúng ta hít thở? Thành phần và các chất gây ô nhiễm Hít thở là điều chúng ta làm trong tiềm thức, kể cả lúc chúng ta không nghĩ về nó, nhưng không phải vì vậy mà bạn bỏ qua các vấn đề về chất lượng không khí!
-
Video: Bãi đá reo vang như nhạc cụ Tọa lạc tại khu vực trung tâm của Công viên Ringing Rocks (tạm dịch: Đá reo vang), thuộc bang Pennsylvania, Mỹ, bãi đá kỳ lạ có thể phát ra âm thanh như nhạc cụ.
-
Dự báo động đất nhờ đo khoáng chất ngầm Các nhà địa chất thuộc Đại học Stockholm (Thụy Điển) cho biết, sự thay đổi nồng độ khoáng chất trong nước ngầm (chẳng hạn natri và hyđrô) có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm động đất.
-
Nhà khoa học Việt chế tạo hợp kim biết nhớ hình dạng Hợp kim do GS Dân và cộng sự chế tạo có thể trở lại hình dạng ban đầu khi gặp tác nhân, tiềm năng ứng dụng trong y sinh, vi cơ.
-
Tại sao khi khóc lại có nước mắt? Nước mắt của chúng ta chảy ra khi chúng ta khóc vì xúc động dù rất buồn hay vui hoặc khi mắt bị kích thích bởi một thứ gì đó, chẳng hạn như một chút bụi bay vào mắt, hoặc khi chúng ta cắt một củ hành.