thai nhi nhiễm rubella
-
TP.HCM: Ô nhiễm đe dọa nguồn nước máy Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP.HCM vừa công bố kết quả khảo sát về ô nhiễm môi trường nguồn nước trên địa bàn TP.HCM.
-
Xây thành phố nổi giữa Thái Bình Dương Năm 2025, con người trong tương lai có thể sống trong những tòa tháp hình hoa loa kèn được xây dựng trên những thành phố nổi lênh đênh trên biển Thái Bình Dương. -
Sản xuất gạch không nung polymer hóa từ phế thải Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020, nhằm tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệu từ đất xấu, tro bụi, cát, phế thải rắn sạch của các ngành công nghiệp khai khoáng và xây dựng.
-
"Bệnh lạ" khủng khiếp nhất lịch sử Nhật do xả thải thủy ngân ra biển Năm 1932 tập đoàn Chisso ở Nhật xả nước thải nhiễm thủy ngân ra biển Minamata khiến tôm cá chết hàng loạt, người dân ăn cá đã bị nhiễm độc gây co giật, tê liệt, đau đớn đến chết hay sinh ra thế hệ dị tật. -
Sự thật từ bầu không khí chúng ta vẫn hít thở hàng ngày Các số liệu vài ngày gần đây cho thấy Hà Nội đang ô nhiễm nặng hơn cả Bắc Kinh. -
Cách phân biệt bệnh sởi với sốt phát ban Có không ít người nhầm lẫn sởi với sốt phát ban, do vậy chưa có cách chăm sóc kịp thời khi trẻ mắc bệnh. Dưới đây là một số đặc điểm phân biệt 2 loại bệnh này. -
Khí thải xe máy độc hại hơn khí thải ô tô Các nhà khoa học Nhật Bản ở Đại học Kanazawa đã đưa ra kết luận bất ngờ: so với khí thải ô tô, khí thải xe máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn và gây nguy hiểm hơn cho con người. -
Phải chăng đây chính là cây tre Thánh Gióng trong truyền thuyết? Cây tre khổng lồ tại Thái Lan không chỉ gây tò mò với người dân trong nước mà cả nước ngoài, đặc biệt nó còn đem lại nguồn lợi nhuận cao. -
Vì sao Thái Bình công chúa không kế nghiệp Võ Tắc Thiên? Thái Bình công chúa có nhiều tham vọng chính trị và nhiều mưu mô giống mẹ, nhưng bà không thể xưng danh hoàng đế như Võ Tắc Thiên dù có tố chất và nhiều điều kiện thuận lợi. -
Hệ Mặt Trời là gì? "Hệ Mặt Trời" (Thái Dương Hệ) là "một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời".
Khoa học quân sự
Tại sao