thiên đường
-
Khám phá Xiaozhai Tiankeng - hố sụt sâu nhất thế giới! Hố sụt Xiaozhai Tiankeng, còn được gọi là hố trời Xiaozhai, hay hố thiên đường, là hố sụt sâu nhất thế giới và cũng là hố lớn nhất trong cụm Thiểm Tây, nằm ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
-
Sơn Đoòng vào top điểm đến đáng sợ trên thế giới Trang Buzzfeed của Mỹ vừa đưa hang Sơn Đoòng vào danh sách điểm đến khiến người xem nghẹt thở bên cạnh Cửa địa ngục ở Turkmenistan và Mũi quỷ ở Na Uy. -
Ngửa mặt ngắm những "thiên đường trên cao" tuyệt đẹp Những màn sương sớm, ánh nắng đủ màu sắc hiện lên tuyệt đẹp, cho người xem cảm giác họ chỉ cần ngửa mặt lên là đã có thể thấy được "thiên đường trên cao" vậy.
-
Kinh ngạc với màn bắn pháo hoa tạo "nấc thang lên thiên đường" Màn trình diễn bắn pháo hoa "nấc thang lên thiên đường" của một nghệ sĩ người Trung Quốc khiến người xem vô cùng thích thú. -
Tahoe – hồ nước hai triệu năm tuổi ở Mỹ Có diện tích tới gần 500km2, hồ nước ngọt ở dãy núi Sierra Nevada là một trong những khu giải trí hot nhất mùa hè ở Mỹ. -
Đoạn đường nguy hiểm nhất trên Vạn Lý Trường Thành, chỉ những người gan dạ mới dám chinh phục Với độ dốc rất lớn, ngay cả người gan dạ nhất cũng cảm thấy run chân khi vượt qua đoạn đường được coi là nguy hiểm nhất ở Vạn Lý Trường Thành. -
Các "thiên đường mùa đông" khiến bạn ngây ngất Trải nghiệm cảm giác ấm áp, thích thú ngay giữa thời tiết lạnh buốt, giá rét của mùa đông tại các địa điểm du lịch đẹp mê hồn. -
Chinh phục những "cầu thang lên thiên đường" nổi tiếng thế giới Đó là những cầu thang mà bất kỳ du khách nào cũng phải choáng ngợp khi nhìn thấy và trỗi dậy ước muốn chinh phục. -
Shangri-La: Huyền thoại một thiên đường Truyền thuyết về một vùng đất huyền ảo có tên Shangri-La từ lâu đã hấp dẫn những nhà thám hiểm nhưng chưa ai đặt chân được đến đó. Liệu đây có phải là cửa ngõ dẫn đến “thiên đường” thật sự? -
Phát hiện vỉa hóa thạch ốc biển trong động Thiên Đường Vỉa hóa thạch ốc biển nằm cạnh một giếng trời khổng lồ, tại kilômét thứ 7 trong động Thiên Đường. Các nhà khoa học còn phát hiện nhiều hóa thạch của một số loài giáp xác có nguồn gốc từ đại dương.
Khoa học quân sự
Tại sao