thiên hà mới

  • Có khi nào Trái đất mới chính là nơi khắc nghiệt cho sự sống trong vũ trụ? Có khi nào Trái đất mới chính là nơi khắc nghiệt cho sự sống trong vũ trụ?
    Vũ trụ chứa đựng hàng trăm tỉ thiên hà, mỗi thiên hà chứa đựng hàng trăm tỉ ngôi sao, và rất nhiều ngôi sao có các hành tinh quay xung quanh, muốn tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ giống như là mò kim đáy biển vậy.
  • Phát hiện dải ngân hà tưởng chừng không tồn tại Phát hiện dải ngân hà tưởng chừng không tồn tại
    Nhóm thiên hà là các bộ sưu tập thiên hà di chuyển theo quỹ đạo của nhau và là những vật thể khổng lồ nhất trong vũ trụ. Nhóm thiên hà mới được kính viễn vọng Hubble phát hiện lần đầu tiên có kích cỡ lớn hơn Mặt trời 500 ngàn tỉ lần và nằm cách xa gần 10 tỉ năm ánh sáng. Do nhìn vào vũ trụ xa xôi có nghĩa là