-
Cách phòng và chữa bệnh sởi Sởi thường xuất hiện nhiều vào cuối năm cũ, đầu năm mới. Không chỉ gây các biến chứng như kiết lỵ ra máu mũi, tiêu chảy kéo dài, viêm phổi, sởi còn có thể là nguyên nhân gây còi xương, suy dinh dưỡng, thậm chí tử vong.
-
Nhận biết tôm bơm tạp chất như thế nào? Để tăng trọng lượng và có "mẫu mã" đẹp cho tôm, nhiều người bán đã bơm nước, tạp chất, hóa chất độc hại vào tôm. Nếu người dân ăn phải sẽ bị ngộ độc thực phẩm, mắc các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, tả, thương hàn, rối loạn tiêu hóa...
-
Thực phẩm bẩn, tái chín có thể gây ra hơn 200 bệnh khác nhau Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn nửa tỷ ca bệnh do ăn thực phẩm bẩn, đây là mối đe dọa toàn cầu đối với loài người. Thực phẩm không đảm bảo an toàn có thể gây ra hơn 200 bệnh khác nhau từ bệnh tiêu chảy đến bệnh ung thư.
-
Thuốc từ những gia vị trong mâm cỗ ngày Tết Không chỉ giúp bữa ăn hấp dẫn, thơm ngon, mà nhiều gia vị còn có tác dụng chữa các bệnh thông thường như đau bụng, buồn nôn, chướng bụng, tiêu chảy, cảm cúm... Hãy dành chút thời gian mua thêm một số gia vị cho gia đình nhé.
-
Chuối xanh và 13 tác dụng tốt cho sức khoẻ hẳn bạn chưa biết Nhiều người đã biết đến chuối xanh qua bài thuốc trị hắc lào, tiêu chảy trong dân gian. Nhưng thực ra chuối xanh còn rất nhiều ích lợi khác: giảm cân, chống ung thư, ổn định đường huyết, điều hòa cảm xúc...
-
Cách làm dịu cổ họng nhanh nhất sau khi nôn Có nhiều lý do khiến bạn bị nôn, chẳng hạn như tiêu chảy, đầy bụng, ngộ độc thực phẩm hay uống rượu bia quá nhiều,... Nôn mửa có thể gây đau họng và dưới đây là cách để bạn làm dịu họng nhanh nhất tại nhà.
-
Năm 2010, VN tự sản xuất 7,5 triệu liều vắc-xin sởi/năm Trung tâm khoa học sản xuất vắc-xin Sabin sẽ đảm bảo sản lượng 7,5 triệu liều vắc-xin sởi/năm vào năm 2010; sản xuất được vắc-xin bại liệt bất hoạt (IPV), 1 triệu liều/năm và vắc-xin Rota phòng tiêu chảy cho trẻ em đạt 10 triệu liều/năm đạt GMP (thực hành tốt sản xuất) của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào năm 2010.