trâu đực
-
Quái vật đầu cá sấu mình trâu gây xôn xao ở Thái Lan Người dân sống trong ngôi làng xa xôi, hẻo lánh ở Thái Lan không khỏi hoang mang, lo sợ vì sự xuất hiện của một sinh vật kỳ lạ "đầu cá sấu mình trâu".
-
Việt Nam sản xuất sơn chống cháy, chống đạn làm từ vỏ trấu Một công ty trong nước đã sản xuất thành công loại sơn chống cháy, chống đạn được làm từ vỏ trấu của hạt lúa với giá bán chỉ bằng 1/3 giá sơn chống cháy ngoại. -
Hồ nước sa mạc Mỹ chứa cá trâu hơn 100 năm tuổi Các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều cá thể thuộc ba loài cá trâu sống sót từ năm 1918 tới nay, nhiều khả năng do môi trường biệt lập và thích nghi tiến hóa.
-
Đức mẹ trong tranh 'khóc' ra dầu Hàng trăm người hiếu kỳ đổ xô tới một ngôi nhà tại Pháp sau khi nghe tin những giọt dầu chảy ra từ bức tranh Đức mẹ đồng trinh Mary trong ngôi nhà. -
Tình dục học - những phát hiện "gây shock" trong lịch sử Những nghiên cứu về tinh trùng, trứng, tình dục... đã tạo tiền đề cho các nhà khoa học hiểu hơn về "chuyện ấy" của con người. -
Bài tập "khủng" giúp giảm mỡ bụng nhanh và hiệu quả nhất Cùng so sánh các bài tập giảm mỡ bụng phổ biến nhất hiện nay để tìm ra phương pháp hiệu quả, đỡ tốn sức nhất bạn nhé! -
Những tiết lộ gây sốc về nhà độc tài Hitler Adolf Hitler có thói quen xử dụng cocaine, mắc chứng "xì hơi" không thể kiểm soát và thường xuyên tiêm chất chiết xuất từ tinh hoàn bò đực để thúc đẩy ham muốn tình dục của mình. -
Sự thật về những người mắc chứng "nghiện sex" Khi nhắc tới chứng "cuồng dâm", chúng ta thường nghĩ ngay tới tình trạng rối loạn khiến người bệnh luôn có ham muốn tình dục và nhu cầu "được thỏa mãn" cao bất thường, gấp nhiều lần mức tiêu chuẩn. -
Làm gì để trí não minh mẫn? Các nhà khoa học vừa chứng minh thói quen ngủ nướng vào cuối tuần có tác dụng tăng cường trí não, giúp chúng ta có thêm sức bật và hứng khởi cho tuần làm việc mới. -
Động vật cũng lên đỉnh khi làm "chuyện ấy" Một trong những nhà sinh vật học đầu ngành trên thế giới hiện nay, giáo sư Mark Bekoff khẳng định động vật cũng có thể “lên đỉnh” giống như con người khi “yêu đương”.
Khoa học quân sự
Tại sao