trước Công nguyên
-
Tấm bia 3.000 năm trước tiết lộ quá khứ người thống trị vĩ đại nhất Lưỡng Hà cổ đại Black Obelisk là một tấm bia đá tôn vinh Shalmaneser III, nhà vua, người thống trị vĩ đại của Đế chế Assyrian từ năm 1800 đến 600 trước công nguyên.
-
Sự thật chưa từng hé lộ về võ sĩ giác đấu La Mã Theo một số ghi chép, võ sĩ giác đấu La Mã xuất hiện kể từ năm 264 trước Công nguyên. Kể từ đó, các cuộc chiến giữa các võ sĩ diễn ra để mua vui cho khán giả. -
Phát hiện hạt ngọc trai tự nhiên 6.500 năm tuổi tại Qatar Hạt ngọc trai từ năm 4600 trước Công nguyên được tìm thấy trong một ngôi mộ giúp hé lộ thông tin về cuộc sống của những cộng đồng cổ xưa.
-
Phát hiện con mắt giả cổ nhất thế giới Con mắt giả được phát hiện ở Iran ra đời vào khoảng năm 2900 - 2800 trước Công nguyên và vẫn nằm trong hốc mắt ở hộp sọ của một người phụ nữ. -
Phát hiện tiền cổ 2.000 năm tuổi tại Tây An, Trung Quốc Dựa vào hình dạng và cấu trúc, giới khoa học nhận định tất cả các di tích trên đều có niên đại từ triều đại Tây Hán (từ năm 202 trước Công Nguyên đến năm 25 sau Công Nguyên). -
Phát hiện bản đồ lâu đời nhất thế giới mô tả các vì sao của Hipparchus Các nhà khoa học phát hiện ra tấm bản đồ lâu đời nhất thế giới về những vì sao do nhà thiên văn học Hy Lạp cổ đại Hipparchus biên soạn vào khoảng năm 129 trước Công nguyên. -
Máy tính cổ nhất thế giới có thể khởi động 2.200 năm trước Ngày khởi động của cỗ máy Antikythera bí ẩn, được coi là máy tính đầu tiên trên thế giới, có thể là ngày 22/12 năm 178 trước Công nguyên. -
Phát hiện quán rượu 5.000 năm tuổi ở Iraq Nhóm các nhà khảo cổ đã tìm thấy một quán rượu cổ từ khoảng 2.700 trước Công nguyên tại thành phố Lagash, Iraq, được ẩn bên dưới lớp đất có độ sâu chỉ 48cm. -
Những thành phố lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới Jericho thường được coi là thành phố cổ xưa nhất còn tồn tại với bằng chứng cho thấy một số khu vực xây từ năm 9.000 trước Công nguyên. -
Phát hiện nghĩa trang lâu đời nhất thế giới tại Nam Phi Những ngôi mộ được cho là lâu đời nhất trước đó được khai quật ở Trung Đông và châu Phi, chứa hài cốt của người Homo sapiens và có niên đại khoảng 100.000 năm trước Công nguyên.
Khoa học quân sự
Tại sao