-
Giải pháp xử lý nước đáy tàu nhiễm dầu hiệu quả Công ty SOS Môi trường (Hội Bảo vệ và Môi trường Việt Nam) đã đề xuất và thử nghiệm thành công giải pháp xử lý nước đáy tàu nhiễm dầu cho các phương tiện vận tải đường thủy. Đây là giải pháp đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho các ngành giao thông, vận tải và du lịch; đồng thời góp phần tích cực b
-
Nga phóng thành công tên lửa đẩy 9 vệ tinh Ngày 27/10, vào lúc 10 giờ 52 (giờ Mát-xcơ-va), Nga đã phóng thành công tên lửa vận tải Kosmos-3M tại bãi phóng Plesetsk ở phía Tây Bắc. Sau 35 phút tên lửa đẩy này đã lần lượt đưa 9 vệ tinh của các nước Nga, Trung Quốc,
-
Đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm Hoả tinh tại Việt Nam! Những người yêu thích thiên văn tại Việt Nam có thể ngắm nhìn Hoả tinh ngay từ hôm nay, thậm chí bằng mắt thường, không cần phải đợi tới 10g19 phút sáng chủ nhật (30/10, giờ Hà Nội) khi Hoả tinh cách Trái đất 69,4 triệu km. Đây là khoảng cách gần
-
Bay thử nghiệm thành công máy bay siêu nhẹ VAM1 Sau khi nhận lệnh của chủ tịch Hội đồng bay thử nghiệm - Đại tá Lương Quốc Bảo (hội đồng gồm Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải), phi công Phạm Duy Long đã thực hiện chuyến bay đầu tiên loại máy bay VAM1 do Việt Nam lắp ráp với ba lần lên xuống thàn
-
Nhật Bản xây dựng đường sắt "ba ray" đầu tiên trên thế giới Theo nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản, lần đầu tiên trên thế giới tất cả các tuyến đường sắt dành cho tàu cao tốc ở Nhật Bản sẽ được lắp thêm "đường ray thứ 3" để ngăn chặn tàu chệch bánh khi có động đất.
-
Nhật Bản: Thử nghiệm tàu hoả chạy bằng pin nhiên liệu Một công ty đường sắt lớn nhất Nhật Bản cho biết kế hoạch thử nghiệm một loại tàu mới chạy bằng pin nhiên liệu vào tháng 7 tới. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu sắp tới của các nhà sản xuất ô tô nhằm đảm bảo lộ trình vận tải hiệu quả và môi trường “sạc
-
Trung Quốc: Chế tạo thiết bị lặn mới Năm 2007, Viện Nghiên cứu Khoa học 702 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Vận tải Trung Quốc sẽ hoàn thành nghiên cứu và chế tạo một thiết bị lặn mới độc lập có người lái và có thể lao xuống biển ở độ sâu 7,000 m với mục đích khảo sát thềm lục địa.