-
Hầm mộ của viên tướng chết dưới tay Võ Tắc Thiên Ngôi mộ 1.300 tuổi ở Tây An, Trung Quốc chứa hài cốt của vợ chồng Diêm Thức Vi, người có công giúp Võ Tắc Thiên lên ngôi nhưng lại chết thảm dưới tay nữ hoàng đế.
-
Lấy vợ xa sẽ sinh con cao Nếu cha mẹ sinh cùng nơi, con cái của họ trung bình sẽ thấp hơn con cái của những cặp cha mẹ sinh ra và lớn lên ở những vùng địa lý cách xa nhau, nghiên cứu của nhóm khoa học gia Ba Lan khẳng định.
-
Từ Hi Thái hậu chết trong miệng ngậm 1 viên dạ minh châu, vì sao Võ Tắc Thiên lại ngậm 1 miếng gỗ? Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao Võ Tắc Thiên lại ngậm thứ đó trong miệng.
-
Phát hiện thiên thạch chứa hợp kim siêu dẫn Lần đầu tiên, các nhà khoa học tìm thấy vật liệu siêu dẫn - chất dẫn điện không có điện trở - đến từ môi trường bên ngoài Trái Đất.
-
Quá trình sản xuất vỏ lon giải khát Bước đầu tiên để tạo ra lon giải khát là đưa các cuộn nhôm, mỗi cuộn nặng chừng 10kg, vào máy để bôi trơn. Việc làm này giúp cho nhôm di chuyển trơn tru qua các khâu tạo kiểu dáng ở những bước tiếp theo.
-
Chuyện kinh ngạc: Loài nghêu sống đến 450 tuổi Ít ai biết rằng, loài nghêu, hay còn gọi là ngao, là động vật thân mềm hai vỏ, mà con người dùng làm món ăn thường xuyên, lại có đời sống sinh vật "dai dẳng" vô địch.
-
Voi ma mút có thể hồi sinh Khả năng nhân bản vô tính thành công voi ma mút tăng lên rất cao sau khi các nhà khoa học tìm thấy tủy xương của voi ma mút được bảo quản rất tốt tại vùng Siberia của Nga.