voi châu Phi
-
Lần đầu phát hiện voi cũng ngáp như người
Ngáp lây là trạng thái muốn ngáp khi ta thấy một người vừa ngáp. Hiện tượng này từng được ghi nhận ở linh trưởng, chó, nhưng chưa từng thấy ở voi.
-
Voi châu Phi bị đe dọa
Theo nhà chức trách Kenya và Mali, trong vòng hai năm 2005-2006, khoảng 40 tấn ngà voi buôn lậu trái phép đã bị thu giữ trên toàn thế giới. Số ngà voi nói trên tương đương khoảng 6.000 con voi ở châu Phi bị giết hại! -
Dự án đường hầm nối liền châu Âu với châu Phi
Vượt trên thách thức về công nghệ, con người và tài chính, đường hầm xe lửa dưới eo biển Gibraltar, nối liền Tây Ban Nha với Maroc sẽ mở ra hi vọng về một sự xích lại gần nhau của 2 châu lục, 2 nền văn minh.
-
Mèo nhà "giỡn mặt" sư tử, "săn đuổi" voi châu Phi
George Logan và Tony Swinney cùng nhau tạo ra bộ ảnh chú mèo nhà “chơi đùa” với những động vật to lớn trong công viên hoang dã Shamwari, Nam Phi. -
Voi sợ chuột, nhưng voi châu Phi lại đang được cứu nhờ chúng và đây là lý do
Người ta vẫn thường nói rằng voi thì rất sợ chuột - ít nhất thì các mẩu chuyện dân gian tại nhiều nền văn hóa khác nhau đều cho là như vậy. -
Voi liên lạc với nhau bằng cách nào?
Theo một nghiên cứu xuất bản hôm thứ 4 ngày 5/12/2007, một con voi châu Phi có thể nhận biết hàng tá họ hàng của nó nhờ mùi nước tiểu. Nó cũng có thể d&ugra -
Lý do không thể mở cửa máy bay giữa không trung
Việc mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở độ cao 11.000m là bất khả thi, đòi hỏi lực tác dụng bằng trọng lượng hai con voi châu Phi. -
Khả năng “nhịn đói” kì lạ của cá mập voi
Với trọng lượng gấp ba lần một con voi Châu Phi, tuy nhiên khả năng không cần ăn nhiều ngày của cá mập voi khổng lồ đang khiến các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên. -
Kế hoạch táo bạo rút cạn Địa Trung Hải, sáp nhập châu Âu - châu Phi
Kiến trúc sư Herman Sörgel đã đề xuất xây dựng một hệ thống đập thủy điện nhằm rút cạn nước Địa Trung Hải để sáp nhập châu Âu với châu Phi. -
Eo biển dài nhất - Eo Mozambique
Eo biển Mozambique nằm giữa Đông Nam lục địa Châu Phi và Madagasca, dài 1670km là một eo biển dài nhất thế giới. Theo các nhà địa chất, khoảng hơn 100 triệu năm về trước Madagasca liền một khối với châu Phi. Về sau những biến động địa chất khiến cho phía Tây của đảo sụt xuống h