-
Loài vật "nhì nhằng" nhất thế giới: Lên bờ thử làm thú, ngao du chán rồi lại chui xuống đại dương làm cá Các nhà khoa học vừa khám phá ra hóa thạch của một chi động vật kỳ quặc khi nó đã "đổi nhà" giữa mặt đất và biển cả tận 2 lần.
-
Điểm danh những loài rắn biển có nọc độc cực mạnh ở Việt Nam Trong thế giới các loài rắn, họ Rắn biển (Hydrophiidae) quy tụ các loài rắn vừa và nhỏ chuyên sống ở môi trường biển khơi, đuôi dẹp như mái chèo, có nọc độc mạnh đến mức gây chết người.
-
Cao thủ cờ vây thế giới thất bại trước Golaxy, trí tuệ nhân tạo "made in China" Trung Quốc đã có riêng một cao thủ AI chơi cờ vây có tên Golaxy. Tuần vừa rồi, nó đã đánh bại cao thủ Trung Quốc giữ vị trí thứ hai thế giới, Ke Jie.
-
Nhật Bản tạo ra AI chơi cờ vây có trí tuệ kỳ quặc Nhà nghiên cứu ở Nhật đã sáng tạo ra trò chơi Cờ Othello với phần mềm AI vô cùng yếu ớt. Game cờ này luôn thua trước người chơi nhưng lại bất ngờ được cộng đồng game thủ yêu thích.
-
Cá ngừ mang phóng xạ từ Nhật sang Mỹ Nicholas Fisher, một nhà nghiên cứu của Đại học Stony Brook tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp đã đo nồng độ chất phóng xạ Cesium (Cs) trong cơ thể những con cá ngừ Thái Bình Dương dọc theo các bờ biển của Mỹ. Họ nhận thấy nồng độ Cs trong cơ thể cá ngừ cao gấp 10 lần so với những năm trước, AP đưa tin.
-
Phát hiện hoá thạch họ cá vây tay mới Một hoá thạch cá vây tay 100 triệu năm tuổi được phát hiện tại Texas. Đây là một loài cá vây tay mới.
-
Giải mã hành động vẫy đuôi của loài sói Những người nuôi chó đã quen với việc về nhà với những chú chó đáng yêu vẫy đuôi vui mừng.