2 đại diện của Mỹ đứng đầu danh sách siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Nước Mỹ đã giành lại lợi thế của mình trong cuộc đua dường như không có hồi kết.

Từ năm 2013, Mỹ và nhiều cường quốc, ở cả châu Âu lẫn châu Á, đều đã và đang bị cuốn vào một cuộc chiến siêu máy tính (supercomputer) khi liên tục trang bị cho mình những hệ thống với năng lực xử lý ngày càng mạnh để giành lấy ngôi số 1 – vốn thường xuyên đổi chủ. Trong tháng 6/2017, Mỹ đã đánh rơi vị trí quán quân, nhưng giành lại một năm sau đó khi Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge National Laboratory xây dựng thành công siêu máy tính Summit của riêng họ.


Siêu máy tính Summit của Mỹ. (Ảnh: MIT Technology Review).

Giờ đây, những chuyên gia yêu nước chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hài lòng khi hai siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện đều đang nằm trong biên giới nước Mỹ – theo Danh sách SuperComputer TOP500 (top 500 siêu máy tính của thế giới) mới nhất. Theo sau Summit chính là Sierra – siêu máy tính tại Thư viện Quốc gia Lawrence Livermore National Library ở California, được hoàn thiện để phục vụ nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

Phương pháp xếp hạng của TOP500 thường sử dụng một bài test gọi là LINPACK để đánh giá nhanh năng lực tính toán của siêu máy tính, tính theo đơn vị “flops” (floating – point operations per second hay phép tính dấu chấm động mỗi giây). Các siêu máy tính, vốn mạnh mẽ như tên gọi của chúng, thường ở ngưỡng petaflops (triệu tỷ phép tính dấu chấm động mỗi giây). Theo bảng xếp hạng mới nhất, Summit đạt điểm số 143,5 petaflops – độc chiếm ngôi số 1, trong khi Sierra cũng lật đổ một đại diện khác của Trung Quốc để giành lấy vị trí số 2 với 122,3 petaflops.

Trong năm ngoái, cả Summit lẫn Sierra vẫn còn cách Thiên Hà 2 và Thái Hồ Chi Quang – 2 siêu máy tính số 1 và số 2 của Trung Quốc – một khoảng khá xa, nhưng này tình hình đã hoàn toàn đảo ngược, nhờ những nỗ lực và khoản đầu tư trị giá hơn 250 triệu USD (chủ yếu là từ các nguồn tài trợ) để đem lại ưu thế cho nước Mỹ. Được biết, cả Summit lẫn Sierra đều là giải pháp do IBM cung cấp, được trang bị các CPU (vi xử lý) loại Power9 – do hãng tự phát triển, và GPU (bộ xử lý đồ họa) V100 của NVIDIA với số lõi lần lượt là 2,4 triệu (Summit) và 1,6 triệu (Sierra).

Cập nhật: 16/11/2018 Theo KHPT
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video