3 phi hành gia rời khỏi ISS

Phi thuyền của Nga đưa ba nhà du hành trên Trạm Không gian Quốc tế về trái đất an toàn ngày hôm qua sau khi làm việc trên vũ trụ suốt 5 tháng.


RIA Novosti cho biết, tàu Soyuz TMA-21 cùng hai phi hành gia Nga và một phi hành gia Mỹ đáp xuống một khu vực thuộc Kazakhstan vào 8h sáng hôm nay theo giờ Nga (11h theo giờ Việt Nam).

Lẽ ra chuyến bay được thực hiện vào ngày 8/9, song vụ nổ của phi thuyền vận tải Progress hôm 24/8 khiến Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roskomos) quyết định hoãn chuyến bay.

17 máy bay (trong đó bao gồm 14 trực thăng) và 7 xe cứu hộ được triển khai gần điểm hạ cánh của tàu để tìm kiếm khoang hạ cánh sau khi nó tiếp đất.

Ba phi hành gia trở về hôm nay đã làm việc trên ISS trong 5 tháng. Những nhà du hành còn lại, gồm một người Nga, một người Nhật Bản và một người Mỹ, sẽ được đưa về trái đất vào ngày 12/11.

Vụ tai nạn của tàu vận tải Progress hôm 24/8 buộc Roskomos hoãn mọi chuyến bay có người lên ISS cho tới khi họ khắc phục được nguyên nhân gây tai nạn. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) lo ngại nếu Nga không phóng tàu đưa người lên ISS trong hai tháng tới, ISS sẽ rơi vào tình trạng không người lần đầu tiên trong một thập kỷ.

Theo Xã luận
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video