Afghanistan giàu hơn chúng ta vẫn tưởng

Các nghiên cứu từ thời Liên Xô cũ và mới đây của Mỹ cho thấy tài nguyên thiên nhiên về khoáng sản của Afghanistan là hàng ngàn tỉ USD. Vậy, Afghanistan còn giàu hơn chúng ta tưởng?


Ảnh: Reuters

Đất nước này sở hữu các mỏ với 60 triệu tấn đồng, 2,2 tỉ tấn quặng sắt, 1,4 triệu tấn các nguyên tố đất hiếm và các kim loại khác như bạc, vàng, nhôm, thủy ngân, lithium. Giải thích địa chất học cho rằng các kho báu khoáng sản này được hình thành sau một vụ va chạm dữ dội giữa tiểu lục địa Ấn Độ và châu Á thời xa xưa.

Trang Ibtimes của Anh cho biết các nhà khoa học người Mỹ đã từ trên không trung thu thập dữ liệu về từ trường, trọng lực, điều tra quang phổ... các khu vực ở Afghanistan qua độ sâu 10km so với bề mặt. Khảo sát cũng cho thấy Afghanistan có tiềm năng về khí đốt và dầu mỏ. Ibtimes dẫn lời nhà khoa học Said Mirzad - phụ trách chương trình khảo sát địa chất của Mỹ - cho biết tài nguyên khoáng sản sẽ giúp Afghanistan thoát khỏi đói nghèo và tăng cường hiệu quả trong việc chống tội phạm, khủng bố. Tuy nhiên, chiến tranh đã tàn phá đất nước này và cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi bắt tay vào khai thác tài nguyên mỏ.

Chỉ với 1,4 triệu tấn đất hiếm đã giúp Afghanistan trở thành "gã nhà giàu" vì hiện nay 90% lượng đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, trong khi nước này áp đặt hạn ngạch xuất khẩu nghiêm ngặt để bảo tồn tài nguyên.

Cập nhật: 07/11/2017 Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video