Ai Cập phát hiện mộ cổ từ thời Pharaoh Ramses II

Ngày 20/2, Bộ trưởng Di tích cổ Ai Cập, Mohamed Ibrahim Ali thông báo về việc mới phát hiện ra một ngôi mộ cổ tại thành phố Luxor có niên đại từ thời cai trị của Pharaoh Ramses Đệ nhị (năm 1304-1237 trước Công nguyên).

>>> Phát hiện bức tượng Pharaoh Ramsses II tại Ai Cập


Một ngôi mộ cổ 3.300 tuổi của thị trưởng thủ đô Ai Cập cổ đại được phát hiện.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập dẫn lời Bộ trưởng Ali cho biết ngôi mộ này là của quan đại thần Khai nắm toàn quyền cai quản Thượng và Hạ Ai Cập.

Vị trí ngôi mộ được phát hiện nằm trên trục của ngôi Đền Ramesseum được xây dựng dưới thời của Pharaoh Ramses Đệ nhị. Nhiều phần của ngôi mộ sẽ được công bố sau khi công việc khai quật, do một đoàn khảo cổ thuộc một trường đại học ở Bỉ phụ trách, hoàn tất.

Theo Giám đốc phụ trách khai quật hiện trường tại Luxor, Mansour Boraik, quan đại thần Khai nắm giữ chức quyền trong 15 năm với nhiệm vụ chính là giám sát các công nhân được phân công xây dựng các hầm mộ vua chúa tại Thung lũng các vị Vua và Hoàng hậu.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video