Ai Cập: thêm một nạn nhân ca cúm gia cầm

Ngày 25-3, Bộ Y tế Ai Cập thông báo nạn nhân thứ 27 kể từ khi dịch cúm gia cầm được phát hiện tại đây, là một bé gái ba tuổi cư ngụ tại Aswan, miền nam Ai Cập.

Theo Bộ Y tế, nạn nhân tên Hagar Muhammad Awadallah đã bị sốt cao và biểu hiện những triệu chứng của cúm gia cầm. Nạn nhân đã được nhập viện. Theo những điều tra y tế, nạn nhân đã từng tiếp xúc với gia cầm và mẫu bệnh phẩm của nạn nhân đã dương tính với virus H5N1.

Nạn nhân đã được điều trị bằng thuốc Tamiflu và tình trạng sức khỏe đang ổn định. Các thành viên trong gia đình nạn nhân được đặt trong tình trạng quan sát. Các chuyên viên y tế khẳng định không tìm thấy mối liên hệ giữa nạn nhân Hagar và hai người bị nhiễm virus H5N1 được phát hiện gần đây nhất, dù tất cả đều cư ngụ tại Aswan.

Đa số các nạn nhân cúm gia cầm tại Ai Cập là phụ nữ và trẻ em, trong đó đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với gia cầm. 13 trong số 27 ca nhiễm H5N1 ở người tại nước này đã tử vong.

Ai Cập là một trong những nước có nhiều ca nhiễm cúm gia cầm ở người nhất thế giới mặc dù chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh này.

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video