Ấn Độ chuẩn bị xây đường sắt cao nhất thế giới

Coi đường sắt là “huyết mạch” của quốc gia, Ấn Độ không chỉ xây dựng đường sắt cao tốc mà còn xúc tiến thực hiện các tuyến đường sắt cao nhất thế giới, kết nối Ladakh với New Delhi, trong đó có đoạn dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.


Tuyến đường sắt cao nhất thế giới đang thuộc về tuyến Thanh Hải - Tây Tạng của Trung Quốc.

Hiện nay, dự án này đã hoàn thành khảo sát địa điểm giai đoạn đầu. Phần khảo sát còn lại dự kiến sẽ hoàn tất trong 30 tháng nữa.

Giới chức đường sắt đề xuất đưa Ladakh-New Delhi trở thành dự án mang tính quốc gia vì địa hình xây dựng đòi hỏi phải áp dụng kỹ thuật khó nhất tính đến thời điểm này.

Chi phí xây dựng tuyến đường sắt dài 465km ước tính 11,3 tỉ USD. Trong đó, đường ray tuyến Ladakh-New Delhi sẽ có điểm cao nhất nằm trên 5.360m so với mực nước biển trong khi đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng của Trung Quốc mới chỉ dừng lại ở độ cao 2.000m.

Dự án sẽ bao gồm 74 đường hầm, 124 cầu lớn và 386 cầu nhỏ, theo khảo sát giai đoạn đầu.

Khi hoàn thành, tàu chạy trên đường ray này có thể di chuyển với tốc độ 75km/h, giảm một nửa thời gian hành trình so với trước đây.

Cập nhật: 31/10/2018 Theo Báo Giao Thông
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video