Ấn Độ công bố phát triển thành công máu nhân tạo

Các nhà khoa học Ấn Độ mới đây công bố đã phát triển thành công tế bào hồng cầu từ tế bào gốc ở tủy sống mà họ cho rằng có thể được sử dụng như "máu nhân tạo" cho những người cần truyền máu, nhờ đó có thể chấm dứt tình trạng thiếu nguồn máu ở nước này.

Tờ Thời báo Ấn Độ dẫn lời giáo sư Soma Guhathakurta thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) - chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết máu nhân tạo sẽ được thử nghiệm trên chuột trước khi đưa vào thử nghiệm ở người vào năm 2016.

Nếu thành công, dự án trên có thể cung cấp một lượng lớn máu an toàn và "sạch sẽ" - nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi các loại mầm bệnh, với giá chỉ bằng một nửa so với mức giá tại các ngân hàng máu hiện nay.

Là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, ngành y tế Ấn Độ hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu cung cấp cho các bệnh viện.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video