Ấn Độ phóng kỷ lục 10 vệ tinh cùng lúc

Một tên lửa của Ấn Độ hôm 28/04/2008 đã phóng cùng lúc kỷ lục tới 10 vệ tinh vào quỹ đạo, chứng tỏ nước này đang nổi lên là đối thủ chính trong thị trường dịch vụ vũ trụ béo bở, có khả năng mang về nhiều tỷ đô la.

Tên lửa PSLV của Ấn Độ

Tên lửa PSLV đã lần lượt đẩy được tất cả các vệ tinh bay vào quỹ đạo sau khi được phóng đi vào 9h20 sáng 28/04/2008 trong điều kiện thời tiết thuận lợi, từ trung tâm vũ trụ Sriharikota ở miền nam Ấn Độ.

Theo Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ, đầu tiên, tên lửa PSLV tách và đẩy vệ tinh cảm ứng từ xa của Ấn Độ, Cartosat-2A, có chứa camera độ phân giải cao và các thiết bị khoa học tiên tiến khác, vào quỹ đạo. Sau đó nó tiếp tục tách và đưa một vệ tinh mini nặng 83kg do Ấn Độ sản xuất và một chùm 8 vệ tinh được gọi là vệ tinh nano, nặng từ 3-16kg. 8 vệ tinh này được các viện nghiên cứu của châu Âu, Canada và Nhật xây dựng.

“Sứ mệnh rất hoàn hảo”, G. Madhavan Nair, chủ tịch Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ có trụ sở ở Bangalore cho biết sau vụ phóng được truyền hình trực tiếp.

“Đây là giây phút lịch sử của chúng ta, bởi lần đầu tiên chúng ta phóng được 10 vệ tinh cùng lúc”, ông cho biết, và chúc mừng các nhà khoa học Ấn Độ đã phá kỷ lục phóng 8 vệ tinh của Nga.

Tên lửa PSLV được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan tại Sriharikota. (Ảnh: AP)

Ấn Độ đã phát triển chương trình không gian vũ trụ của mình 45 năm trước. Giờ đây nước này muốn cạnh tranh cùng Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ukraine và Cơ quan vũ trụ châu Âu trong thị trường dịch vụ phóng vệ tinh thương mại.

Lần đầu tiên nước này thực hiện phóng vệ tinh thương mại là vào tháng 4 năm ngoái. Khi đó, họ đã phóng một tàu vũ trụ của Italia. Và vào tháng 1 vừa qua, họ cũng đã phóng một vệ tinh do thám cho Israel vào vũ trụ.

Ấn Độ lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh của mình bằng một tên lửa do chính mình thiết kế vào năm 1980. Khi đó, họ còn chưa nhắm tới mục đích thương mại, mà chỉ để phục vụ cho yêu cầu thông tin liên lạc và truyền hình trong nước. Theo các quan chức Ấn Độ, vệ tinh chính Cartosat-2A được phóng vào sáng nay được đưa tới độ cao 630km so với Trái đất. Nó vừa mang lại lợi ích về kinh tế trong nước vừa được dùng để thu thập thông tin tình báo.

Phan Anh (Theo AP, Dân Trí)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video