Ấn Độ sẽ phóng vệ tinh giám sát thiên tai

  •  
  • 74

Sau trận động đất vừa xảy ra tại Ấn Độ và Pakistan làm chết hàng chục nghìn người, chính phủ Ấn Độ đã quyết định phóng một vệ tinh riêng để theo dõi thiên tai.

Theo ông G Madhavan Nair, chỉ huy tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO), chính phủ sẽ phóng vệ tinh mới trong vài năm tới.

Ông Nair cho biết, hầu hết các thảm họa đều liên quan tới khí hậu hay thời tiết, như những cơn lốc xoáy hay lũ lụt, do vậy Ấn Độ cần phải quan trắc qua các đám mây. Các hình ảnh từ radar vệ tinh là rất quan trọng, và Ấn Độ hy vọng những vệ tinh này sẽ hoạt động trong vài năm tới.

Ấn Độ đã phóng 10 vệ tinh viễn thám kể từ năm 1988, ngoài ra còn có các vệ tinh viễn thông, vệ tinh được phóng trong năm nay có thể lập bản đồ mọi tòa nhà và đường phố tại quốc gia lục địa nhỏ này.

Vệ tinh CARTOSAT-1 sẽ giúp hoạch định các vùng đô thị và nông thôn, quản lý đất đai và nước, giảm nhẹ công việc giám sát môi trường.

Các chuyên gia cho biết, 56 triệu người Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi thiên tai mỗi năm nhưng chưa có chính sách đối phó và xử lý những thảm họa tự nhiên và cả những thảm hoạ do con người gây ra.

Theo báo cáo mới đây, trung bình mỗi năm, thiên tai làm 5.063 người chết ở Ấn Độ, ảnh hưởng tới hơn 56 triệu người và gây thiệt hại khoảng 1,88 tỷ USD. Lụt lội gây thiệt hại tới 11,2% diện tích đất canh tác và hạn hán gây thiệt hại cho 28% diện tích canh tác.

Hơn nửa diện tích canh tác ở nước này có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi động đất và 7.516km bờ biển bị đe doạ bởi bão và lốc xoáy, đặc biệt tại vùng Orissa và Andhra Pradesh. 

Space Daily

Theo Nhân Dân
  • 74